Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Hàm Yên, Yên Sơn

- Ngày 22-9, các đồng chí: Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XV đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Yên Phú (Hàm Yên) và xã Tân Tiến (Yên Sơn). Dự hội nghị tiếp xúc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện Hàm Yên, Yên Sơn.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-10, bế mạc vào ngày 18-11-2022 tại Hà Nội. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến vào 7 dự án luật; trong đó sẽ dành nhiều thời gian xem xét dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, dự thảo Luật khám chữa bệnh. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Quốc hội với cử tri xã Yên Phú (Hàm Yên).

Cử tri xã Yên Phú, Tân Tiến kiến nghị với đại biểu Quốc hội nâng cấp, cải tạo đường thôn, khắc phục sạt lở đường giao thông liên thôn, đầu tư, nâng cấp điện sinh hoạt và điện sản xuất; đầu tư xây dựng kè suối; hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn; quản lý khai thác mỏ đá để đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản và ở xã; tinh giản các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh. Cử tri đề nghị chuyển diện tích đất rừng phòng hộ ít xung yếu thành rừng sản xuất; hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ xây dựng điểm trường mầm non; giải quyết nhanh các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện chính quyền các địa phương, các ngành chức năng đã tiếp thu, làm rõ nhiều vấn đề được cử tri đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Tân Tiến (Yên Sơn).

Các đại biểu Quốc hội đã trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, góp ý xây dựng của cử tri. Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh, huyện Hàm Yên và Yên Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện tại địa phương sớm giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cử tri theo quy định của pháp luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục