Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ thăm và làm việc tại Tuyên Quang

- Ngày 24-6, Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ do Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tuyên Quang.

Tiếp đón và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Tuyên Quang tự hào là quê hương cách mạng, nơi được Bác Hồ sống và làm việc trong thời gian dài lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng Tám và toàn quốc kháng chiến. Đặc biệt tại khu vực lán Nà Nưa, Tân Trào (Sơn Dương) nơi Bác Hồ từng ở trong thời điểm tiền khởi nghĩa có lán điện đài giúp Bác nắm bắt được thông tin lãnh đạo cách mạng đi đến thành công, đây được coi là tiền thân của Ban Cơ yếu Chính phủ ngày nay. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ cơ yếu, hỗ trợ về trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác bảo mật, tránh lộ lọt thông tin...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, ngành Cơ yếu Việt Nam từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia; quản lý, triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các hệ cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - chính quyền..

Hiện, lực lượng Cơ yếu đã tập trung nghiên cứu sản xuất và kịp thời triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương, trọng tâm là chính phủ điện tử, phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, phối hợp giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; quản lý chặt chẽ mật mã dân sự. Đồng chí mong muốn đồng thời cũng là trách nhiệm  phối hợp công tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và tỉnh đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chứng thư số và các nhiệm vụ cơ yếu khác được triển khai đồng bộ.

Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ thăm, tặng quà bà Phạm Thị Ân, mẹ liệt sỹ, tổ 11, phường Tân Hà, tp Tuyen Quang.

Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ thăm, tặng quà ông Phạm Ngọc Phả, thương binh chống Mỹ tại tổ 10, phường Phan Thiết.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022), Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Ân, mẹ liệt sỹ, tổ 11 phường Tân Hà; ông Phạm Ngọc Phả, thương binh chống Mỹ tại tổ 10, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang).

Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và đoàn công tác cũng đã tới dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục