Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hàm Yên

- Chiều 29-7, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, kiểm tra, động viên cán bộ làm công tác phòng dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Hàm Yên. Cùng đi có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, động viên cán bộ
làm công tác phòng dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch Km 71.

Tại chốt kiểm soát dịch xã Yên Thuận và chốt kiểm soát dịch Km 71, giáp ranh với huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực và chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu các lực lượng trực tại chốt tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn quản lý, đảm bảo trực 24/24 giờ và tăng cường các trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng tham gia trực chốt. Đồng chí đã trao quà, động viên cán bộ các lực lượng chức năng đang làm công tác phòng dịch, mong muốn các lực lượng thực hiện tốt công tác phối hợp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình trồng thanh long
của gia đình anh Đỗ Văn Hưng, thôn 1, xã Yên Phú.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã tới thăm mô hình trồng thanh long của gia đình anh Đỗ Văn Hưng, thôn 1, xã Yên Phú. Với 7 ha thanh long ruột đỏ, mỗi năm gia đình anh Hưng có doanh thu 2 tỷ đồng, toàn bộ sản phẩm được thương lái thu mua tận nhà. Hiện nay, gia đình anh Hưng đang phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, nhằm tiếp tục tạo một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục