Hàm Yên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

- Ngày 23-6, BCH Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 11 đánh giá công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Hàm Yên chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 778 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực đạt trên 24.400 tấn; thu ngân sách nhà nước đạt 72,2 tỷ đồng, (đạt 58,2% dự toán). Toàn huyện trồng được 2.410 ha rừng và duy trì trên 6.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Đến nay huyện đã có 7 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng Đảng,  hệ thống chính trị không ngừng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục. Những tháng cuối năm 2022, Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại hạn chế, chỉ đạo thực hiện toàn diện những nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, các chủ trương, chính sách để cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước mắt, huyện tập trung tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022; đẩy mạnh tiêm phòng Covid - 19 mũi 4 cho nhân dân; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp huyện.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục