Khai mạc diễn tập KVPT huyện Lâm Bình năm 2022

- Ngày 22-9, Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Lâm Bình năm 2022.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện năm 2022; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện năm 2022; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh tỉnh đạo dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Lâm Bình năm 2022 gồm 2 phần: Cơ chế, thực binh A2 và bắn chiến đấu. Cuộc diễn tập diễn ra với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT cấp huyện năm 2022 yêu cầu, quá trình diễn tập phải phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo các thành phần diễn tập; thực hiện đúng cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội làm tham mưu. Trong đó, cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt. Các nội dung diễn tập phải đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng trong phần diễn tập cơ chế.

Sau lễ khai mạc, các lực lượng, thành phần của huyện diễn tập phần cơ chế với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình diễn tập nội dung cơ chế.

Trong sáng mai (23-9), cuộc diễn tập sẽ thực hành tác chiến phòng thủ gồm thực hành xử trí tình huống A và thực binh bắn chiến đấu và đánh giá rút kinh nghiệm cuộc diễn tập.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục