Lâm Bình kỷ niệm 10 năm thành lập huyện

- Ngày 26-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (tháng 2-2011 – tháng 2-2021).


Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng huyện Lâm Bình. Ảnh: Thành Công

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, Na Hang, thành phố Tuyên Quang; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho huyện Lâm Bình. Ảnh: Thành Công

Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, huyện Lâm Bình đã có những bước chuyển mạnh mẽ, cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện. Huyện đã xây dựng được 513 công trình hạ tầng thiết yếu tại trung tâm huyện, các xã và hệ thống giao thông kết nối. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7%/năm, hình thành một số vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế du lịch khởi sắc, đang trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của huyện, doanh thu từ du lịch đạt trên 64,2 tỷ đồng năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 71,12% (2011) xuống còn 31,44%. Giáo dục, y tế được quan tâm đặc biệt, cơ sở vật chất được đầu tư mở rộng đã nâng cao chất lượng dạy học, khám chữa bệnh cho nhân dân.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen
của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, việc Đảng, Chính phủ quyết định thành lập huyện Lâm Bình là rất đúng đắn và hết sức ý nghĩa, góp phần xây dựng vùng đất khó khăn phát triển giàu đẹp, văn minh, tạo thêm niềm tin của nhân dân các dân tộc với Đảng, Chính phủ và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực, vượt khó, vươn lên và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đạt được trong chặng đường 10 năm qua. Đồng chí đề nghị huyện Lâm Bình cần chú trọng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện; nâng cao hiệu quả kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chú trọng bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn...; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo. Từ đó, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Công

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho huyện Lâm Bình, tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 20 tập thể có đóng góp cho sự phát triển của huyện trong 10 năm qua.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục