Thi vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Video không hợp lệ
- Chiều 17-2, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Dự, chỉ đạo và thực hiện chấm điểm thi tuyển có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng thi tuyển.

Tham dự thi tuyển vòng 2 có 11 thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, được quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 và đã vượt qua phần thi kiến thức chung để tiếp tục thi trình bày đề án cũng như trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển. Các vị trí ứng tuyển các chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các thành viên Hội đồng tại buổi thi vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đao quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý. Qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị của tỉnh. Trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức thành công các kỳ thi tuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban cán sự UBND tỉnh quản lý, được dư luận đồng thuận và đánh giá cao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ứng viên nỗ lực, hoàn thành phần thi với kết quả cao nhất. Các thành viên hội đồng thi tuyển cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, khách quan để lựa chọn được cán bộ có đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực đảm đương được vị trí công tác sau khi trúng tuyển.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng tại buổi thi vòng 2.

Ngay sau phần quán triệt các nội dung thi tuyển vòng 2, các ứng viên thi tuyển thực hiện phần trình bày đề án, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và thành phần khách mời tham dự.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục