Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh dự Đại hội Đoàn toàn quốc

Video không hợp lệ
- Chiều 11-12, Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự gặp mặt có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quốc Việt.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra từ ngày 14 đến 16-12, tại Hà Nội. Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh dự đại hội với 11 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40 nghìn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Trong 3 ngày diễn ra Đại hội, Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ tham gia thảo luận, góp ý vào các nội dung, hoạt động của Đại hội Đoàn.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu. Ảnh: Quốc Việt.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đồng chí trong Đoàn đại biểu thanh niên của tỉnh nghiêm túc chấp hành tốt các nội quy, quy chế, kế hoạch trong thời gian diễn ra Đại hội. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có chất lượng vào các chương trình, nội dung của Đại hội; sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các đại biểu sẽ tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, chương trình, nghị quyết của Đại hội để xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tiếp theo. Từ các hoạt động cụ thể, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh sớm đưa Tuyên Quang trở thành “Tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Thu Tra​​​ng

Tin cùng chuyên mục