UBND thành phố Tuyên Quang ký kết thỏa thuận giao lưu kết nghĩa với Imsil, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

- Chiều 3-3, tại khách sạn Mường Thanh (TP Tuyên Quang), UBND thành phố Tuyên Quang đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của huyện Imsil, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc về việc ký kết thỏa thuận giao lưu kết nghĩa giữa chính quyền hai địa phương.

Dự chương trình, về phía Hàn Quốc có: Ông Lee Hong Seok, Tham tán Nội vụ và An toàn, Đại sứ Quán Hàn Quốc; ông Shim Min, Chủ tịch huyện Imsil. Về phía thành phố Tuyên Quang có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, cùng đại biểu lãnh đạo HĐND huyện Imsil; trưởng các phòng, ban chức năng của 2 địa phương.

Lãnh đạo chính quyền 2 địa phương ký kết thỏa thuận giao lưu kết nghĩa.

Phát biểu chào mừng tại lễ ký kết, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đã thông tin và giới thiệu với Đoàn công tác những tiềm năng, thế mạnh để phát triển các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp... của thành phố. Hiện nay, thành phố Tuyên Quang đang tích cực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, du lịch và mở rộng giao thương, hội nhập phát triển. Năm 2021, thành phố Tuyên Quang đã được công nhận là đô thị loại II. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 89.800 người trong độ tuổi lao động, trong đó khu vực thành thị chiếm 73,4%, khu vực nông thôn chiếm 26,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 77,5%...

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên trao tặng huyện Imsil logo biểu trưng của thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí mong muốn tại buổi làm việc, lãnh đạo chính quyền 2 địa phương sẽ trao đổi kỹ hơn về một số nội dung liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác về lao động, văn hóa, du lịch. Đồng chí tin tưởng việc thúc đẩy tiến tới ký kết thỏa thuận giao lưu kết nghĩa giữa 2 chính quyền sẽ là khởi đầu trong giai đoạn hợp tác, phát triển mới trong quan hệ hữu nghị của hai địa phương, cùng với hợp tác về lao động, văn hóa - giáo dục làm tiền đề cho hai bên thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Shim Min, Chủ tịch huyện Imsil thông tin về kết quả sau 5 tháng thực hiện ký biên bản ghi nhớ lao động thời vụ với thành phố Tuyên Quang. Thông tin về kế hoạch duy trì ổn định trao đổi nhân lực của huyện Imsil với thành phố Tuyên Quang với số lượng 200 lao động/năm; công tác chuẩn bị về việc hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho nhân lực và xây dựng ký túc xá cho lao động nữ khi đến làm việc tại huyện Imsil. Ông mong muốn tương lai, hai địa phương sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi nhân lực ở lĩnh vực nông nghiệp mà còn hợp tác ở các lĩnh vực khác như du lịch, văn hóa.

 Lãnh đạo, cán bộ 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu khái quát về thành phố Tuyên Quang. Đồng thời, trao đổi để đi đến thống nhất trong giải quyết một vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc hỗ trợ về hồ sơ, thủ tục đưa lao động thời vụ tới làm việc tại huyện Imsil, đảm bảo số lượng đúng theo kế hoạch; đảm bảo các quyền lợi, an toàn cho người lao động...

Sau lễ ký kết, lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang đã tặng huyện Imsil logo biểu trưng của thành phố Tuyên Quang và các đặc sản của địa phương. Lãnh đạo huyện Imsil tặng UBND thành phố Tuyên Quang các quà đặc sản của địa phương.

Cùng ngày, Đoàn công tác của huyện Imsil cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục