“Xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

- Sáng 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp cấp tỉnh và trực tuyến với 205 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; trưởng, phó các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh tại các cơ quan cấp tỉnh không có kết nối điểm cầu; chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và trên 22.000 đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Công

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, những nội dung của Hội nghị hôm nay rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Hội nghị để thống nhất cao về nhận thức và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo truyền đạt phần thứ nhất của chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự truyền hình về kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”; nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia Cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung trọng tâm, cốt lõi về: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt phần thứ 2 của chuyên đề. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện khát vọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Công

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị, để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra của Chuyên đề năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; khẩn trương triển khai sâu rộng nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đưa mục tiêu, nhiệm vụ của chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khó khăn để tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống các nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề 2023; chú trọng nhân rộng, lan tỏa những mô hình, tấm gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, chương trình hành động về công tác cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giao việc đột phá, đổi mới và đánh giá định kỳ về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ mới được điều động, giao nhiệm vụ lãnh đạo quản lý. Thời gian tới, những chức danh không thi tuyển khuyến khích xây dựng chương trình  hành động nếu được bổ nhiệm làm việc gì, giải pháp thực hiện. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm...

Các đại biểu theo dõi các chuyên đề. Ảnh: Thành Công

Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng sinh hoạt chuyên đề trong Bản tin Thông báo nội bộ; định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh và đề nghị các cơ quan truyền thông Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về công tác triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023, kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023; kịp thời nêu gương những cán bộ, đảng viên tích cực, gương mẫu đi đầu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì nhân dân, có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn...

Một số hình ảnh tại các điểm cầu trong toàn tỉnh:

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Lê Thùy

Đại biểu dự tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Bàn Thanh

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh: Minh Thủy

Lãnh đạo huyện Na Hang tham gia Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lê Duy

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình. Ảnh: Cao Huy

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Sơn Dương. Ảnh: Lý Thu

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên. Ảnh: Vân Anh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Huy Hoàng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Trang Tâm

Điểm cầu Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Bàn Thanh

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu công ty. Ảnh: Quốc Việt

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND xã Thái Long (TP Tuyên Quang). Ảnh: Lê Thùy

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu xã Thượng Lâm (Lâm Bình). Ảnh: Cao Huy

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu xã Hùng Lợi (Yên Sơn). Ảnh: Minh Thủy

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Tri Phú (Chiêm Hóa). Ảnh: Bàn Thanh

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu xã Thái Sơn (Hàm Yên). Ảnh: Vân Anh 

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục