Công trình nước sạch Nhữ Khê - Nhữ Hán (Yên Sơn) với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 10 tỷ đồng, cấp nước sinh hoạt cho gần 800 hộ dân ở 2 xã Nhữ Khê, Nhữ Hán từng bị thất thoát nguồn nước rất lớn do hành vi thiếu ý thức của một số đối tượng xấu.
Tổ quản lý công trình cấp nước Nhữ Khê - Nhữ Hán kiểm tra nhà vận hành công trình nước.
Ông Nguyễn Xuân Lợi, Tổ trưởng tổ quản lý công trình cho biết: Đường ống chính lấy nước từ đầu nguồn thác Ba Vách về bể chứa để dẫn đi các hộ thường xuyên bị xâm phạm. Chỉ trước và sau Tết nguyên đán vừa qua, một số hộ dân dọn thực bì đốt nương trồng rừng đã làm cháy nhiều đoạn đường ống dẫn nước, gây thất thoát lượng nước rất lớn. Trước đó, năm 2023, cũng đường ống nước chính, một số đối tượng cũng đã đốt cháy và dùng vật sắc nhọn băm, chặt ở nhiều vị trí. Ông Lợi chia sẻ, đường ống dẫn nước dài, đi qua nhiều diện tích đất canh tác của người dân, tuy nhiên một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ của công, đã xâm lấn làm hư hại đường ống, ảnh hưởng rất lớn đến việc bơm, điều tiết nước phục vụ cộng đồng.
Công trình cấp nước xã Ninh Lai (Sơn Dương) dù cũng mới được đầu tư và đi vào hoạt động, tuy nhiên cũng làm đau đầu nhân viên quản lý. Theo anh Chu Văn Nhất, thành viên Tổ quản lý công trình cấp nước tập trung xã Ninh Lai, đập thu nước của công trình đã bị đối tượng xấu dùng đá chèn lại, ống lấy nước cũng bị đối tượng dùng ni-lông bịt đầu mối. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc bơm, điều tiết nước của công trình mà còn làm lãng phí lớn nguồn nước, trong khi rất nhiều hộ dân đang phải chịu cảnh thiếu nước phục vụ đời sống.
Bên cạnh ý thức của một bộ phận người dân trong việc bảo vệ công trình cấp nước, tác động của thời tiết, mưa lũ, sự xuống cấp của hệ thống tuyến ống cũng làm gia tăng tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn nước sạch hiện nay. Báo cáo Trung tâm Nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, trận mưa lũ lịch sử hồi trung tuần tháng 9-2024, đã làm 13 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng.
Khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo các ban quản lý cơ sở tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ công trình; lực lượng chức năng cũng cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, xâm lấn làm ảnh hưởng, hư hại công trình.
Ông Trần Trung Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng, mỗi cá nhân, hộ gia đình cần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả để chia sẻ cơ hội được sử dụng nước sạch cho cả cộng đồng.
Gửi phản hồi
In bài viết