Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương:
Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh.
Rà soát các phương án ứng phó với rét đậm, rét hại và thời tiết cực đoan; chủ động hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo đảm sức khoẻ cho người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh tại các trường nội trú; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.
Người dân huyện Lâm Bình chủ động che chắn khu chuồng để giữ ấm cho đàn vật nuôi.
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn nông dân có các biện pháp chống rét cho cây trồng, các diện tích mạ xuân; không gieo trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ xuống thấp; không cấy, gieo sạ lúa khi nhiệt độ dưới 15 độ C, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tập trung chăm sóc mạ và lúa mới cấy để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra; không chăn thả, không cho trâu, bò cày bừa khi xảy ra rét đậm, rét hại; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh cũng như thức ăn tinh cho gia súc, đảm bảo đủ thức ăn cho gia súc trong vụ Đông – Xuân; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
Tiếp tục chủ động ứng phó không khí lạnh tăng cường, rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 26/01/2025.
Gửi phản hồi
In bài viết