Cán bộ Hội cơ sở giỏi

- Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết với công tác Hội, chị Âu Thị Hường (trong ảnh), Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành (Hàm Yên) đã cùng tập thể Hội LHPN xã lãnh đạo các chi hội thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đưa phong trào phụ nữ của xã ngày càng phát triển. Mới đây, chị vừa giành giải Nhất tại Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp tỉnh năm 2022 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Năm 2019 chị Hường được chị em tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, chị đã cùng Ban Thường vụ Hội lãnh đạo, chỉ đạo 20/20 chi hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp Hội Phụ nữ phát động; tuyên truyền, vận động chị em hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... 

Hiện nay, 100% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 352 hộ gia đình hội viên xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 52 hộ hội viên nghèo; 100% chi hội duy trì và thực hiện hiệu quả “Hũ gạo tình thương”, giúp đỡ 172 hộ hội viên nghèo với trên 2.500 kg gạo... Đến năm 2021, Hội phụ nữ xã đã quản lý trên 15 tỷ đồng vốn vay thuộc các nguồn, giúp trên 362 lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến hết tháng 9-2022, chị Hường và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên trồng mới 1.000 m đường hoa tại các thôn: 2 Thuốc Thượng, 1 Làng Bát, Đồng Lệnh, 2 Việt Thành. Hội đã xây dựng được 1 mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tại thôn 1 Làng Bát, với 10 thành viên tham gia thu gom, phân loại rác thải; trao hỗ trợ thôn 1 Làng Bát 1,5 triệu đồng để xây 1 lò đốt rác; trao tặng nhiều phần quà thiết thực, kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ, nhân dân, gia đình hội viên có người là F0 phải cách ly tại nhà. 

Không chỉ giỏi tham gia công tác xã hội, chị Hường còn giỏi phát triển kinh tế. Hiện gia đình chị có hơn 1,5 ha đất trồng rừng, trồng chanh xen bưởi và ao nuôi cá. Từ mô hình kinh tế này, gia đình chị thu nhập 190 triệu đồng/năm, tạo việc làm thời vụ cho 3 - 4 lao động địa phương.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục