Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

- Ông Đỗ Văn Thiệu (trong ảnh), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Yên Trung, xã Thanh Tương (Na Hang) được nhận xét là người nhiệt tình, gần gũi, vận động nhân dân tham gia nhiều phong trào, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 15 năm là Trưởng Ban công tác Mặt trận, ông Thiệu luôn thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Ông tích cực vận động 100% số hộ dân đăng ký thực hành tiết kiệm, không lãng phí trong ma chay, cưới hỏi, dần xóa bỏ tệ mê tín, thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, định kỳ tổ chức vệ sinh làng xóm vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các dịp chào mừng ngày kỷ niệm.

Ông Thiệu chia sẻ, là cán bộ Mặt trận cần tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có cách tiếp cận riêng với từng người, từng nhà để vận động. Đặc biệt phải quan tâm hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Ông vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, gây dựng quỹ mỗi năm được trên 1 triệu đồng, lấy quỹ giúp đỡ các hộ nghèo, các hoàn cảnh khó khăn. Đầu năm nay, thôn đã giúp đỡ 20 ngày công sửa sang nhà ở cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong cuộc vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2020, để hoàn thành tuyến đường bê tông nội đồng, ông đã đến tận nhà vận động 8 hộ dân hiến trên 200m2 đất, điển hình như ông Trần Văn Tình, đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, lùi cổng nhà và hiến 75m2 giúp tuyến đường bê tông nội đồng dài 500 mét hoàn thành đúng tiến độ. Ông Thiệu cũng huy động người dân được 127 ngày công lắp đặt trên 250m kênh mương nội đồng; vận động nhân trong thôn đóng góp trên 100 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, sửa sang nâng cấp sân thể thao; đóng góp hơn 21 triệu đồng để xây dựng trên 20 cột đèn thắp sáng trên tuyến đường thôn. Mới đây, ông vận động nhân dân đóng góp 23 triệu đồng để xây dựng cổng làng thôn Yên Trung được khang trang.

Nhờ những thành tích đó, nhiều năm liền, ông Thiệu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh, huyện khen thưởng về công tác Mặt trận, công tác dân vận ở cơ sở.

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục