Người kết nối tinh thần đoàn kết của doanh nhân

- Ông Trần Văn Kết, Giám đốc Công ty TNHH tổng hợp Sông Gâm, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Chiêm Hóa đã làm tốt vai trò gắn kết các thành viên trong Hội, vừa giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, vừa phát huy được tinh thần đoàn kết làm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.


 Ông Trần Văn Kết.

Hội doanh nghiệp Chiêm Hóa có 48 hội viên, hoạt động sản xuất kinh doanh tại huyện vùng cao nên gặp nhiều khó khăn hơn. Hiểu được cái khó của từng thành viên trong Hội, ông Kết đã cùng với các thành viên chủ chốt trong hội thường xuyên trao đổi kinh nghiệm làm doanh nghiệp. Hội viên có kinh nghiệm giúp hội viên mới khởi nghiệp về trình tự pháp lý, gỡ vướng mắc từ thực tiễn hoạt động... từ đó tạo sự gắn kết cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, hỗ trợ công tác an sinh; năm 2021 ông đã cùng các thành viên chủ chốt của Hội vận động hội viên đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Ma Thị Giang, thôn Làng Thẳm, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) trị giá 146 triệu đồng; hỗ trợ 150 triệu cho 3 hộ nghèo xã Kiên Đài làm nhà ở mới. Bên cạnh đó còn vận động doanh nghiệp hội viên hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn tại xã Kiên Đài, Nhân Lý, Vinh Quang. Trong đó, nhiều hội viên doanh nghiệp ủng hộ từ 20 triệu đồng trở lên như: Công ty TNHH Tùng Diện; doanh nghiệp Tư nhân Sơn Tùng; Công ty TNHH Hà Đức; Công ty TNHH tổng hợp Sông Gâm...

Ông Trần Văn Kết cho biết, hơn 2 năm qua do dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp thành viên cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong sản xuất kinh doanh, có hội viên phải dừng sản xuất, sản xuất cầm chừng, duy trì sản xuất để giữ bạn hàng và người lao động. Tuy vậy, các doanh nghiệp hội viên vẫn duy trì tốt sinh hoạt của Hội, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội tại địa phương, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa từ năm 2018, ông Kết đã cùng các hội viên xây dựng tổ chức Hội ngày một lớn mạnh. Hiện nay, Hội có 48 hội viên, tăng gấp đôi so với năm 2018, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản xuất khoáng sản, xây dựng, thương mại - dịch vụ... Anh Hồ Hoàng Tú, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng An Thịnh chia sẻ, là người mới khởi nghiệp lại hoạt động ở lĩnh vực xây lắp nên nhiều khi thi công gặp vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tế công việc.

Mỗi lần gặp khó, anh lại được các thành viên của Hội, nhất là những hội viên có kinh nghiệm, người đứng đầu Hội giúp hướng dẫn cách giải quyết, hỗ trợ phương tiện máy móc... nên anh thấy Hội doanh nghiệp huyện đúng là nơi để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm làm việc, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn và gắn kết nhau tạo thành sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Người có công lớn là “thủ lĩnh” Trần Văn Kết, ông đã tạo niềm tin, gắn kết hội viên nhiều năm qua.

Tận tình, chu đáo, hiểu chuyện, ông Trần Văn Kết, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Chiêm Hóa đã và đang làm tốt vai trò của người “thủ lĩnh”  được hội viên, chính quyền địa phương tin tưởng, góp phần xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Mỹ An

Tin cùng chuyên mục