Nỗ lực của cán bộ dân quân trẻ tuổi

- Tại hội thao Trung đội Dân quân cơ động toàn tỉnh năm 2022, Trung đội dân quân cơ động xã Bình Yên (Sơn Dương) giành giải nhất toàn đoàn. Đóng góp vào thành tích đó là cán bộ dân quân Trần Văn Thiện

 Với thành tích giải nhất môn ném lựu đạn, giải nhì môn chạy vũ trang cự ly 3.000 m của hội thao cấp huyện, anh Thiện là 1 trong 6 vận động viên tiếp tục được cấp trên gửi gắm niềm tin, đại diện cho đội của huyện Sơn Dương tham gia nội dung 3 môn kết hợp gồm chạy vũ trang, ném lựu đạn, bắn súng AK tại hội thao cấp tỉnh.

Bên cạnh sự quan tâm, kèm cặp sát sao, chỉ đạo huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, anh Thiện luôn có tinh thần quyết tâm cao, ý chí nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những ngày chuẩn bị cho hội thao cấp tỉnh đúng lúc bà nội anh Thiện bị ốm, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Quỹ thời gian hạn chế vì vừa phải chăm sóc bà, vừa tập luyện, song anh Thiện luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng tập luyện cùng Trung đội. Bên cạnh đó, anh tự tập luyện các bài trong môn thi đấu và các bài rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt nhất, bền nhất cho hội thao.

“Với môn thi nào cũng có kỹ năng, bí kíp riêng. Để có thể có thành tích cao nhất, mình phải ghi nhớ và nỗ lực luyện tập, vận dụng với ý chí và quyết tâm cao nhất” - anh Thiện chia sẻ. Nhờ ý chí, nỗ lực không ngừng, anh Thiện đã giành được giải nhất trong 2 bộ môn ném lựu đạn, chạy vũ trang 3.000 m; đạt 58/72 điểm môn bắn súng AK bài 1. Anh là vận động viên duy nhất của huyện đoạt giải cá nhân tại hội thao cấp tỉnh với thành tích giải khuyến khích. Thành tích đạt được cùng với sự gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, anh được cấp trên giao đảm nhiệm Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động xã vào cuối năm 2022.

Năm 2023 là năm lần đầu tiên anh Thiện trên cương vị mới, chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân cơ động nên không ít áp lực, bỡ ngỡ. Những ngày này, anh đang tích cực học tập, trau dồi kiến thức, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ để chuẩn bị cho công tác huấn luyện vào cuối tháng 3.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Yên Lưu Quang Thành bày tỏ, 6 năm trong lực lượng dân quân xã, mặc dù đi làm xa, không ở địa phương nhưng đồng chí Thiện luôn có mặt đầy đủ khi cấp trên huy động và tham gia huấn luyện quân sự hàng năm đạt kết quả cao. Đồng chí đã được Ban CHQS huyện giới thiệu là quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục