Thủ lĩnh của “Quả đấm thép”

- Những ngày này, Thượng úy Bùi Văn Tuyển (trong ảnh), Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh có niềm vui lớn. Anh vinh dự được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” năm 2021.

Đại đội Trinh sát là đơn vị đặc thù của Bộ CHQS tỉnh. Đây là đơn vị chiến đấu với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Đơn vị thường xuyên cơ động, nhận nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao phó. Đại đội Trinh sát được coi là “quả đấm thép” của LLVT tỉnh.

Nhiệm vụ chính trị là rất nặng nề, trong khi cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đa phần là người trẻ, lại là người ngoại tỉnh, thường xuyên xa nhà; lực lượng thường xuyên phân tán thực hiện nhiệm vụ nên đặt trên vai người sỹ quan chỉ huy trẻ áp lực không hề nhỏ. Trên cương vị, chức trách được giao, Thượng uý Bùi Văn Tuyển luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm. Anh cùng với chi bộ xây dựng tập thể chi bộ, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tôn trọng yêu thương, giúp đỡ nhau, không phân biệt cấp trên, cấp dưới. Bên cạnh đó, anh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung làm tốt công tác quản lý, rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Từ năm 2019 đến nay, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, không có trường hợp mất an toàn giao thông xảy ra, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chi bộ 3 năm liền đạt tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Thực hiện công tác dân vận, từ năm 2019 đến nay, anh đã chỉ đạo, huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh với 180 ngày công. Đặc biệt, hơn 2 năm tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, anh đã chỉ đạo và trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia củng cố, xây dựng, cải tạo Khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 247, Khu cách ly tập trung dự bị của tỉnh tại Đại đội 20 với gần 2.900 ngày công. Anh phân công cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo đảm hậu cần với 57 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, tổng số 1.068 ngày công tại Khu cách ly tập trung của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, anh đã trực tiếp chỉ huy 200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia bốc xếp, phân loại 370 tấn hàng hóa các loại nhằm hỗ trợ cho các địa phương có dịch bệnh Covid-19.

Trong 2 năm 2020, 2021, anh đạt 3 giải tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, anh giành giải Ba tại hội thi do Tỉnh đoàn tổ chức, giải Nhất do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và giải Nhì tại Hội thi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Với những nỗ lực đạt được, 3 năm qua, Thượng uý Bùi Văn Tuyển đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở. Là cán bộ chính trị, anh luôn ghi nhớ quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh “người trước súng sau”, “chính trị trọng hơn quân sự”, công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Để từ đó, anh luôn phấn đấu xây dựng phẩm chất, tác phong người quân nhân cách mạng, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục