Đại biểu Âu Thị Mai chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về chính sách ưu tiên nhóm doanh nghiệp vùng khó khăn

- Sáng 19-6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn.

Tham gia chất vấn, đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài chính về chính sách ưu tiên nhóm doanh nghiệp yếu thế vùng khó khan. Đại biểu nêu: Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là phát triển bao trùm, công bằng, bền vững, trong khi doanh nghiệp được xác định là trụ cột để phát triển kinh tế. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, Chính phủ có dự kiến chính sách gì để hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ tài chính khẳng định: Vừa qua, Bộ cũng rất quan tâm đến thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp do đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật làm chủ để đạt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa giải quyết các vấn đề xã hội, về môi trường.

Đại biểu Âu Thị Mai chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ cũng đã chủ động lồng ghép nhiều chính sách ưu đãi cho đối tượng doanh nghiệp tại các địa bàn khó khăn, doanh nghiệp, nhóm yếu thế làm chủ, cụ thể: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có chính sách ưu đãi miễn giảm thuế cho đối tượng doanh nghiệp ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, địa bàn khó khăn, nhóm yếu thế; Luật Đầu tư có chính sách cho dự án triển khai ở các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu cũng có những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, do phụ nữ làm chủ, sử dụng người lao động khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số.

Mới đây Bộ Tài chính cũng đã tham mưu đưa vào Nghị quyết 68 của Bộ chính trị và nghị quyết 198 của Quốc hội về chính sách ưu tiên nhóm doanh nghiệp này trong tiếp cận và sử dụng các sản phẩm về tài chính, đặc biệt là dành riêng gói thầu từ 20 tỷ đồng trở xuống cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, ưu tiên doanh nghiệp ở vùng khó khăn và nhóm yếu thế.

Thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục tập trung vào 3 giải pháp chính: Một là sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý của địa phương cho các doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn và nhóm yếu thế; thứ hai là đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, đào tạo, tư vấn phát triển thị trường cho các doanh nghiệp này và thứ ba là phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, tổ chức, đoàn thể, Hội doanh nghiệp để đưa các chính sách này đến tận cơ sở đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục