Huy động mọi nguồn lực
Triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Đạo Viện đã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên với yêu cầu “ba không” (không sai đối tượng, không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra đơn thư trong và sau quá trình triển khai thực hiện).
Đồng chí Trần Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Đạo Viện cho biết: “Để đảm bảo đúng đối tượng, trước đó xã đã chỉ đạo các đoàn thể, các thôn tiến hành rà soát cụ thể, chi tiết. Qua rà soát xã có 83 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; trong đó xây mới là 49 hộ, sửa chữa là 34 hộ. Ngay sau khi rà soát các hộ đủ điều kiện hỗ trợ, Ban chỉ đạo xã phân công cụ thể cho từng thành viên, các tiểu ban thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thi công để bảo đảm về diện tích, kết cấu, chất lượng công trình và tiến độ làm nhà.
Các tiểu ban báo cáo về Ban chỉ đạo trước 13h hàng ngày để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, xã tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý về đất ở để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo. Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay tại xã là vấn đề thiếu thợ xây. Chính vì vậy, xã đã vận động tối đa nguồn lực tham gia hỗ trợ ngày công tại các gia đình đang được xây dựng để đẩy nhanh tiến độ và chuyển sang các hộ khác. Đến thời điểm hiện tại, xã đã bàn giao nhà cho 34 hộ, 30 hộ đang xây dựng; xã phấn đấu khởi công xây dựng nhà cho các hộ còn lại trước ngày 30-4”.
Các lực lượng xã Đạo Viện giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Hiền, thôn 1 xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Thôn 4 là thôn có đông hộ được hỗ trợ làm nhà trong năm nay của xã. Đến nay, thôn đã có 22/27 hộ được bàn giao nhà và đang được xây dựng. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai rà soát các đối tượng cũng gặp không ít khó khăn. Bà Hoàng Thị Ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 4 cho biết: “Một số gia đình khi chúng tôi vận động làm nhà còn từ chối bởi gia đình quá nghèo.
Để tìm thêm nguồn hỗ trợ, chúng tôi đã phối hợp với các đoàn thể vận động sự giúp đỡ về tiền, ngày công san nền, đào móng, giá mua nguyên vật liệu, công thợ; đứng ra tín chấp cho các hộ khó khăn vay vật liệu để làm nhà trước, trả tiền sau. Nhờ vậy, nhiều ngôi nhà đã hoàn thiện trước dự kiến là sự đồng sức, đồng lòng của người dân chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở”.
Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, xã đã tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đến nay, xã đã huy động được trên 240 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng hàng nghìn ngày công lao động. Anh Đinh Hữu Sứ, thôn 1 chia sẻ: “Khi biết trong thôn có hộ cần hỗ trợ trong quá trình xây nhà chúng tôi đã tạm gác lại công việc để đến giúp gia đình san mặt bằng, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu. Tôi cũng vận động mọi người trong gia đình mình hỗ trợ để chung tay giúp các hộ khó khăn sớm có nhà mới”.
Niềm vui từ những căn nhà mới
Trong căn nhà mới vừa được bàn giao, anh Lù Seo Sì, thôn Ngòi Khù không nghĩ có ngày mình có được căn nhà che mưa, che nắng đúng nghĩa. Anh chia sẻ: “Gia đình anh nhiều năm nay sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Nhưng cuộc sống khó khăn nên chưa khi nào anh nghĩ đến việc sẽ có được căn nhà kiên cố thế này. Nhận được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền 60 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ của anh em họ hàng, bà con trong thôn, gia đình đã có ngôi nhà mới. Giờ không phải lo mỗi khi mưa bão, gia đình sẽ cố gắng làm kinh tế để cuộc sống được tốt hơn”.
Đoàn thanh niên xã Đạo Viện giúp ngày công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Có lẽ ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị Nguyễn Thanh Thủy, thôn 2 chính là ngày khởi công xây dựng ngôi nhà của gia đình. Suốt hàng chục năm qua, gia đình chị sống trong căn nhà được quây tạm bằng phên tre, gỗ, lợp lá cọ đã cũ và dột nát. Mỗi mùa mưa bão đến, gia đình lại phải đến nhà bố mẹ đẻ ở vì nhà dột tứ bề.
Chị Thủy chia sẻ: “Bản thân tôi là mẹ đơn thân, có 4 người con đang tuổi ăn học. Cháu bé nhất mới được 4 tháng tuổi nên cuộc sống càng thêm khó khăn. May mắn tôi được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Không chỉ được hỗ trợ về tiền, gia đình tôi còn được chính quyền, đoàn viên thanh niên, phụ nữ đến hỗ trợ ngày công. Ngôi nhà dự kiến sẽ được hoàn thành sau 2 tháng nữa”.
Cùng chung niềm vui giống như gia đình anh Sì, chị Thủy, nhiều hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Đạo Viện cũng đang được đẩy nhanh hỗ trợ xây dựng nhà mới. Với tiến độ triển khai khẩn trương và thuận lợi như hiện nay, xã phấn đấu hoàn thành xong xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7-2025.
Mỗi ngôi nhà được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo ổn định được chỗ ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, củng cố thêm niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước.
Gửi phản hồi
In bài viết