Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc

- Thực hiện dự án 4 “Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN)” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng  ĐBDTTS&MN giai đoạn từ 2022 - 2025, hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đầu tư nhiều công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu, đưa vào sử dụng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang

Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Sơn Dương được phân bổ trên 243 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN. Với nguồn kinh phí này, huyện đã triển khai đầu tư nâng cấp, xây dựng trên 129 công trình, duy tu bảo dưỡng 17 công trình và đầu tư xây dựng 13 công trình thiết chế văn hóa tại các xã khó khăn. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kiểm tra dự án đầu tư từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN tại huyện Chiêm Hóa.

Đơn cử như Trung Yên là một trong những xã khó khăn của huyện Sơn Dương. Từ khi triển khai chương trình, xã đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đồng chí Ma Văn Tụ, Chủ tịch UBND xã Trung Yên  phấn khởi chia sẻ: thực hiện các chương trình MTQG, xã đã được đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn, nâng cấp chợ trung tâm xã, 100% đường liên thôn được bê tông hóa. Những con đường bê tông phẳng lỳ không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội giao thương, vận chuyển nông sản, thúc đẩy kinh tế địa phương. Không dừng lại ở đó, xã còn chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở dân cư, lắp đặt camera an ninh, trồng cây xanh, trồng hoa dọc các tuyến đường, tạo nên một diện mạo nông thôn mới khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Tại thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận (Yên Sơn), con đường bê tông đi vào nơi ở của gần 20 hộ dân và trên 30 ha đất sản xuất của nhân dân đã được hoàn thiện vào cuối năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Xuân Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Quận cho biết, tuyến đường dài gần 1 km, rộng 3,5 m, trị giá đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Nhân dân tại Khe Đảng rất phấn khởi. 14 gia đình có tuyến đường đi qua đã tự nguyện giải phóng mặt bằng, hiến trên 800 m2 đất.

Anh Lý Văn Minh, dân tộc Dao, thôn Khe Đảng chia sẻ,  những năm trước người dân nuôi lợn, trâu, bò, trồng được nhiều ngô, lúa nhưng khó bán, vì đường đi rất khó khăn. Giờ được nhà nước đầu tư con đường bê tông rộng đẹp, việc đi lại, giao thương hàng hóa sẽ thuận lợi. Có con đường mới sẽ thúc đẩy chăn nuôi, trồng các loại cây lương thực và trồng rừng; trẻ em đi học cũng thuận lợi.

Tạo đòn bẩy phát triển

Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh được phân bổ hơn 1.218 tỷ đồng để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS&MN; đầu tư cải tạo mạng lưới chợ; duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã khu vực III, xã ATK, thôn đặc biệt khó khăn.

Với nguồn lực trên, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng 595 công trình hạ tầng, trong đó có 377 công trình giao thông, 20 công trình trường lớp học, 44 công trình thủy lợi, 5 công trình điện nông thôn, 95 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 công trình trạm y tế, 7 công trình nước sinh hoạt, 20 công trình cầu và 26 công trình phụ trợ. 

Chợ trung tâm xã Trung Yên được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân trao đổi, mua bán nông sản, hàng hóa.

Bên cạnh đó, 19 công trình chợ dân sinh cũng đã được đầu tư xây mới, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi  để người dân trao đổi, mua bán nông sản, hàng hóa thiết yếu, thúc đẩy sản xuất hàng hóa tại địa phương. Đặc biệt, 510 công trình hạ tầng đã được đầu tư từ các nguồn vốn trước đó cũng được duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài và bền vững.

Thôn Khuổi Ma, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) có hơn 67 hộ với 387 nhân khẩu là đồng bào Mông sinh sống. Trước đây, nhắc đến Khuổi Ma, người ta nghĩ ngay đến xóm “nhiều không”: Không điện, không đường, không sóng điện thoại… cuộc sống của người dân gần như tách biệt với bên ngoài.

Thế nhưng, chỉ vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, đặc biệt từ chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN, Khuổi Ma đã có nhiều thay đổi tích cực. Đặc biệt, năm 2023 điện lưới quốc gia được kéo về thôn Khuổi Ma đã thắp lên niềm vui lẫn sự kỳ vọng về một cuộc sống mới của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Anh Vương Văn Páo, thôn Khuổi Ma cho biết, anh và hàng chục gia đình trong thôn rất phấn khởi, có điện rồi, Nhân dân sắm sửa mua quạt, ti vi về dùng, chất lượng đời sống sinh hoạt được nâng lên nhiều.

Đồng chí Triệu Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi cho biết, được sự quan tâm của Nhà nước, 2 thôn cuối cùng của xã là Khuổi Ma và Tấu Lìn đã có điện lưới quốc gia. Cùng với đó, cây cầu bắc qua sông Phó Đáy tại thôn Bum Kẹn được đầu tư kinh phí xây dựng gần 15 tỷ đồng; cầu có chiều dài 72m, chiều rộng mặt cầu 6,5m. Từ khi công trình hoàn thành đã giúp cho gần 190 hộ dân với 900 nhân khẩu là đồng bào Mông, Dao… ở hai thôn Bum Kẹn, Khuổi Ma đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS&MN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, trong đó có các chính sách đặc thù của tỉnh. UBND tỉnh xác định huy động, sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN, nhất là các xã đặc biệt khó khăn với phương châm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Những công trình hạ tầng vùng ĐBDTTS&MN đã và đang từng bước xóa bỏ rào cản về địa lý, kết nối các vùng miền, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển sản xuất, giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bài, ảnh: Thanh Tùng

Tin cùng chuyên mục