Đoàn khách du lịch đầu tiên “xông đất” Tuyên Quang

- Sáng 1-1-2024, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh tổ chức đón tiếp, chào mừng, tặng hoa, trao quà lưu niệm cho Đoàn khách du lịch đầu tiên “xông đất” Tuyên Quang năm 2024.

Đoàn du khách làm lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Đoàn du khách cựu chiến binh gồm 77 người ở xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã làm lễ dâng hương, tham quan đình Tân Trào, lán Nà Nưa, Cây đa Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và trải nghiệm ẩm thực tại Làng văn hoá du lịch thôn Tân Lập.

Chương trình văn nghệ mang bản sắc địa phương chào mừng đoàn.

77 vị khách du lịch của tỉnh Phú Thọ xong đất Tuyên Quang năm 2024 được tặng hoa, quà.

Các thành viên trong đoàn rất tự hào, phấn khởi khi là những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” Tuyên Quang năm 2024 tại chiến khu cách mạng Tân Trào lịch sử. Đồng thời mong muốn, kỳ vọng du lịch của Tuyên Quang năm mới thắng lợi mới, ngày càng được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến trong năm mới 2024.

Tin, ảnh: Quang Hoà

Tin cùng chuyên mục