Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Côn Lôn (Na Hang)

- Sáng 18-11, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Mường, xã Côn Lôn ( Na Hang) nhân kỉ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2023).

Thôn hiện có 95 hộ, 452 nhân khẩu, 5 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm trên 90%. Năm 2023, nhân dân thôn Trung Mường khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong năm, thôn giảm được 6 hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch; hộ nghèo của thôn hiện còn 15 hộ, cận nghèo còn 8 hộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng máy tính,
máy in trị giá 14 triệu đồng cho thôn Trung Mường.

Đời sống của bà con nhân dân ngày một nâng cao về mọi mặt từ kinh tế đến tinh thần, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc. Hàng năm, trên 90% các hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, UBND xã trao giấy khen cho 2 hộ gia đình tiêu biểu năm 2023; ký cam kết thực hiện phong trào thi đua, phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Trung Mường đã đạt được. Đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian qua.

Người dân thôn Trung Mường, xã Côn Lôn (Na Hang) ký cam kết về thực hiện các phong trào thi đua năm 2024.

Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên và kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế, thi đua mới để thúc đẩy các phong trào, các cuộc vận động, động viên nhân dân cùng nhau đoàn kết, thống nhất hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng hoa, quà cho thôn Trung Mường; cá nhân đồng chí kêu gọi xã hội hóa tặng cho thôn 1 máy tính, 1 máy in trị giá gần 14 triệu đồng.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục