Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân làm việc với xã Kiên Đài

- Ngày 21-1 đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Kiên Đài về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Cùng dự có đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kiên Đài đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ trong tâm trong năm 2021. Theo kế hoạch, năm 2021 xã Kiên Đài phấn đấu về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, xã mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,61%, hộ cận nghèo chiếm 33%...

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị xã Kiên Đài cần tập trung quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo hoàn thành về đích nông nông thôn mới. Trước mắt, Đảng bộ xã cần họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho cán bộ, đảng viên. Xã cần có kế hoạch chi tiết về thực hiện các nhiệm vụ trong từng tháng. Các chi bộ cần ban hành nghị quyết, đề ra nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở thôn mình theo từng tháng. Chú trọng giao nhiệm vụ đột phá cho đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý xã cần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, có các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự; chủ động, quyết liệt trong thực hiện phòng chống dịch Covid - 19.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục