Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Phúc Thịnh

- Sáng 18-11, đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con thôn khu dân cư thôn An Thịnh, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Khu dân cư An Thịnh có 82 hộ,  387 khẩu, có 5 dân tộc cùng chung sống, dân tộc Tày chiếm 80%. Những năm qua, bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển về mọi mặt. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người thôn đạt trên 62 triệu đồng/người/năm.  Nhân dân trong thôn tích cực duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng quà của tỉnh cho nhân dân thôn An Thịnh, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Trong năm 2023, bà con thôn đã đóng góp hơn 25 triệu đồng mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa. 100% hộ gia đình được tiếp cận thông tin, sử dụng nước sạch, có nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn. Công tác khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội được quan tâm. Trong năm học 2022 – 2023, thôn có 25 em học sinh giỏi, đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, trường…

Đến dự và chung vui cùng nhân dân thôn An Thịnh, đồng chí Mai Đức Thông đã biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng những kết quả mà Khu dân cư đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta. Do vậy thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy, phát huy, vận động, động viên nhân dân đoàn kết cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Mai Đức Thông và đại biểu, nhân dân thôn An Thịnh, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cùng nhau đoàn kết để nỗ lực giảm nghèo bền vững...

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Tin cùng chuyên mục