Hà Giang đạt doanh thu du lịch gần 300 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Từ ngày 29/4 đến 3/5, tỉnh Hà Giang đón hơn 126 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 8.688 khách quốc tế, hơn 117 nghìn khách nội địa; số khách lưu trú là hơn 77 nghìn người, công suất phòng khách sạn đạt hơn 95%.

Du khách tham quan khu nghỉ dưỡng H'Mông Village, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Năm nay, lượng khách đến Hà Giang tăng mạnh do kỳ nghỉ lễ kéo dài, du khách có đủ thời gian để trải nghiệm các điểm du lịch trên 4 huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tại 4 huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, công suất phòng khách sạn đạt 100%; tổng doanh thu thu du lịch đạt gần 300 tỷ đồng.

Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đón hàng trăm nghìn du khách đến thăm trong 5 ngày nghỉ lễ.

Mặc dù lượng du khách đông, nhưng các địa phương đã tuyên truyền đến các cơ sở dịch vụ lưu trú, các nhà hàng bảo đảm các điều kiện phục vụ du khách; nghiêm túc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Hà Giang.

Tăng cường lực lượng công an huyện, công an xã bảo vệ an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các điểm du lịch nổi tiếng như: dinh thự họ Vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, lòng hồ thủy điện Nho Quế. Do đó, trong những ngày nghỉ lễ, tại các điểm du lịch không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục