Tuyên Quang tìm hiểu thị trường du lịch tại Cần Thơ

- Ngày 9-4, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang đo đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương dự hội nghị tại Cần Thơ.

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long với dân số trên 1,2 triệu người. Năm 2022, Cần Thơ đón trên 5,1 triệu du khách. Với lợi thế có sân bay, người dân Cần Thơ ngày càng có xu hướng đi du lịch nhiều, nhất là du lịch tìm hiểu phong cảnh, bản sắc văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu mong muốn nhà đầu tư, du khách đến với Tuyên Quang ngày càng nhiều hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương khẳng định, Tuyên Quang đang mở rộng hợp tác, liên kết du lịch với tất cả các địa phương trên cả nước, trong đó có Tây Bắc và thành phố Cần Thơ, vùng Tây Nam Bộ. Tuyên Quang có nhiều tiềm năng du lịch, nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Ngay cuối tháng 4 đầu tháng 5 này, tỉnh tổ chức Năm Du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ II năm 2023. Tuyên Quang mong muốn xúc tiến, quảng bá, kết nối, hình thành tua tuyến du lịch, đưa du khách vùng Tây Nam Bộ đến tham quan, trải nghiệm tại xứ Tuyên ngày càng nhiều hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tặng sản phẩm du lịch của Tuyên Quang cho đại điện 8 tỉnh Tây Bắc và thành phố Cần Thơ.

Nhân dịp này, Đoàn Tuyên Quang cũng giới thiệu về chương trình Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ II năm 2023 tổ chức vào ngày 28-4 tới. Buổi tối cùng ngày tại bến Ninh Kiều, các đại biểu, nhân dân, du khách đã xem chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hùng vĩ Tây Bắc.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục