Sau nhiều năm tị nạn, hàng nghìn người di cư Syria đang trở về quê hương. Ảnh: Arshin Adib-Moghaddam
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế, bà Suica cho biết, gói hỗ trợ 175 triệu euro (gần 183 triệu USD) cho Syria là một "thông điệp rõ ràng" về sự hỗ trợ cho công cuộc tái thiết của nước này. "Chúng tôi muốn công cuộc tái thiết và phục hồi sẽ do Syria làm chủ và lãnh đạo. Chúng tôi muốn thấy Syria trở thành một quốc gia dân chủ, bình thường trong tương lai ".
Syria đang trải qua giai đoạn chuyển đổi khó khăn sau khi chính quyền Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ vào tháng 12-2024 sau gần 14 năm nội chiến. Tháng trước, EU tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Syria nhằm hỗ trợ nước này tái thiết. “Đây là thời điểm then chốt - một chương mới trong quan hệ EU -Syria,” bà Dubravk Suica cũng mô tả cuộc gặp của với nhà lãnh đạo Syria Ahmad Al-Sharaa là “mang tính xây dựng”.
Giống như các nước láng giềng của Syria, các chính phủ phương Tây mong muốn đưa Syria đi vào con đường ổn định sau khi cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ khiến hàng triệu người Syria phải di cư.
EU chưa chỉ định Syria là quốc gia an toàn để hồi hương đồng thời lưu ý “chúng ta không thể tuyên bố một phần của Syria là an toàn và phần khác thì không”. Bà Suica cho rằng việc chỉ định Syria là một quốc gia an toàn cần có “sự nhất trí giữa 27 quốc gia thành viên châu Âu”.
Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad al-Shaibani sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng có sự tham gia của gần mười quốc gia Địa Trung Hải tại Brussels, Bỉ vào ngày 23-6. Ngày 4-6, Ủy ban châu Âu đưa ra một tuyên bố cho thấy EU đang "tích cực theo đuổi việc đưa Syria vào một số sáng kiến quan trọng với các nước đối tác Địa Trung Hải".
Gửi phản hồi
In bài viết