Nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tay chân tê bì, đau đầu dữ dội, méo miệng và liệt nửa người bên trái, bệnh nhân Trần Văn Đ, 36 tuổi, xã Cấp Tiến (Sơn Dương) sau khi được tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ kết luận anh bị đột qụy do tắc mạch máu não. Nguyên nhân được cho là do cơ thể mất nước, thân nhiệt tăng cao đột ngột dẫn đến máu cô đặc và hình thành cục máu đông gây tắc mạch. Người nhà bệnh nhân cho biết, anh Đ. vốn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh hay cao huyết áp. Trước khi đột qụy anh đang làm việc ngoài trời dưới nhiệt độ gần 38 độ C. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Đ. qua cơn nguy kịch, song cần thời gian dài để phục hồi chức năng vận động và ngôn ngữ.
Việc khám sức khỏe định kỳ giúp người dân phòng ngừa nguy cơ bị đột qụy.
Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu tháng 5, khi nắng nóng gay gắt bắt đầu, số ca bệnh nhập viện do đột qụy tăng cao. Trong đó, đáng chú ý có trường hợp chỉ mới 27 tuổi, không có bệnh nền, trước đó hoàn toàn bình thường. Bác sỹ Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Đột qụy còn gọi là tai biến mạch máu não, bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt tỷ lệ gia tăng đối với bệnh nhân có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh lý tim mạch. Hơn 1 tháng trở lại đây, số bệnh nhân đột qụy tăng, khoa đã tiếp nhận 125 trường hợp bị đột qụy với các mức độ khác nhau, trong đó, không ít trường hợp dưới 45 tuổi. Điều này cảnh báo về nguy cơ đột qụy ngày càng gia tăng ở người trẻ. Đáng chú ý, số bệnh nhân bị đột qụy đưa vào cấp cứu trong “giờ vàng” (thời gian sau khi xảy ra đột quỵ 4 - 5 tiếng) tỷ lệ này rất thấp khiến việc điều trị khó khăn”.
Các biểu hiện rõ nhất của đột qụy là méo miệng, nhân trung lệch, thay đổi giọng nói, nói ngọng hoặc dính chữ, khó nói, đau hoặc nhức đầu dữ dội, cơn đau có thể không thuyên giảm dù đã sử dụng các loại thuốc giảm đau, tay chân tê bì.
Nếu trước đây, đột qụy chủ yếu xảy ra ở người cao tuổi, người mắc một số bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì thì vài năm trở lại đây căn bệnh này đang cho thấy sự trẻ hóa. Tỷ lệ người dưới 45 tuổi nhập viện vì đột qụy đang gia tăng, đặc biệt trong những tháng nắng nóng. Dấu hiệu phổ biến đột qụy ở người trẻ thường là người bệnh không thể nâng hai tay qua đầu cùng lúc, mất thị lực, mờ mắt, hoa mắt, nhìn không rõ… Lý giải về nguyên nhân gia tăng đột qụy ở người trẻ, bác sỹ CKI Quàng Văn Hùng, Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết: “Các yếu tố nguy cơ của người trẻ tuổi hiện nay thường gặp là do lối sống không lành mạnh, ăn uống thiếu khoa học, thức đêm nhiều, lạm dụng các chất kích thích rượu bia, thuốc lá, stress kéo dài dẫn đến mắc các bệnh lý nền mà không được phát hiện. Ngoài ra, các nguyên nhân đặc biệt như: Dị dạng mạch máu não, rối loạn đông máu, sử dụng thuốc tránh thai ở phụ nữ trẻ chính là yếu tố ảnh hưởng dẫn đến đột qụy. Những người làm việc ngoài trời trong thời tiết trên 37 độ C khiến suy tuần hoàn, tụt huyết áp, rối loạn điện giải dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm…”.
Đột qụy có tỷ lệ tử vong rất lớn và để lại nhiều di chứng nặng nề. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, duy trì lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức phòng bệnh sẽ là chìa khóa giúp hạn chế tình trạng đột qụy gia tăng. Người dân cần tuân thủ việc khám sức khỏe định kỳ; có chế độ ăn khoa học, uống đủ nước, tăng cường rèn luyện thể chất để nâng cao sức đề kháng. Đối với những bệnh nhân bị đột qụy, người nhà cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời; tuyệt đối không được cho bệnh nhân khi bị đột qụy ăn, uống bất kỳ thuốc gì, không xoa bóp, bấm huyệt, chích nặn máu ở đầu ngón tay, sau tai vì đây là những biện pháp không có tác dụng.
Gửi phản hồi
In bài viết