Đột phá trong chăm sóc sức khỏe toàn dân

18:29, 08/05/2026

“Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần...”. Đó là tin vui đối với rất nhiều người dân, chắc chắn trong đó có tôi và bạn. Không phải lần đầu tiên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết về chăm sóc sức khỏe người dân, nhưng đến Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân” thực sự đã tạo nên sự thay đổi lớn về nhận thức và hành động.

Tôi có người bạn, mẹ cô ấy đang ở độ tuổi trung niên, các con lớn, bắt đầu được nghỉ ngơi, thảnh thơi hơn, thì đùng một cái nhận tin dữ. Sau một thời gian thấy sụt cân và một số biểu hiện khác thường, cô đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung. Đến thăm cô, chúng tôi không cầm được nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện lạc quan, động viên cô cố gắng. Trong câu chuyện dài, cô nhắc chúng tôi, dù bận đến đâu cũng cố gắng đi kiểm tra sức khỏe, ít nhất 6 tháng 1 lần. Ai cũng hiểu, đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ rất tốt cho mỗi người, giúp phát hiện bệnh sớm để có hướng điều trị kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi bệnh hoặc duy trì sự sống nhiều năm nếu mặc một số bệnh nguy hiểm sẽ cao hơn. Tuy vậy, không phải ai cũng làm được điều đó.

Ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang, trong khi đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, việc đi khám sức khỏe là quá xa xỉ. Với sự hỗ trợ của các chính sách về y tế như miễn thẻ BHYT; tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, bà con đã được quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe nhiều hơn. Nhưng hệ thống y tế cơ sở ở một số nơi cơ sở vật chất còn hạn chế, thiếu đội ngũ y, bác sĩ có trình độ... nên việc chăm sóc sức khỏe người dân mới chỉ cơ bản là ở các chương trình mục tiêu quốc gia và một số bệnh mãn tính thường gặp. Còn đối với các bệnh nguy hiểm như ung thư thì chắc chắn người dân phải lên tuyến y tế cao hơn. Trong khi đó, ở những khu vực trung tâm, thành phố lớn, những người có điều kiện kinh tế, thu nhập ổn định, hay ở mức khá, ngoài tham gia BHYT theo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, còn tìm hiểu và tham gia thêm các loại bảo hiểm thương mại khác nhằm phòng ngừa rủi ro; được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh ở mức cao hơn nếu chẳng may bị tai nạn hay mắc các bệnh nguy hiểm. Nhưng dù có sự chuẩn bị thì mọi sự hỗ trợ khi đã mắc bệnh chỉ có thể giảm bớt được phần nào chi phí điều trị, chưa nói việc điều trị khi phát hiện bệnh muộn sẽ ít khả quan. Cho nên cách tốt nhất vẫn là phòng bệnh; phát hiện bệnh sớm để có sự chăm sóc, điều trị kịp thời, sẽ hạn chế được rủi ro. Chính vì vậy, Nghị quyết số 72 đã tạo nên sự thay đổi lớn về nhận thức và hành động, chuyển từ bị động sang chủ động, không phải như trước kia là có biểu hiện của bệnh mới đi khám, mà chủ động khám sàng lọc, kiểm tra toàn diện sức khỏe định kỳ, thường xuyên để sớm phát hiện bệnh và điều trị hiệu quả; cũng như trồng một cái cây phải chăm sóc tốt từ gốc, thường xuyên, cây mới lớn và phát triển mạnh khỏe, xanh tốt.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp lĩnh vực văn hóa – xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã đề ra “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 18/11/2025 thực hiện Nghị quyết số 72. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU (Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 13/3/2026) nhằm cụ thể hóa các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó, có một số mục tiêu đáng quan tâm như: Chú trọng phát triển y tế chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương, hướng tới xây dựng các cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và giảm tải cho tuyến trên; tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh tật nguy hiểm, đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em. Lộ trình miễn viện phí từng bước được thực hiện, trước hết đối với các đối tượng chính sách, người yếu thế và người có thu nhập thấp…

Mỗi chính sách y tế ban hành đều được người dân đặc biệt quan tâm. Bởi dù bạn và tôi đang ở đâu, thì cũng cần có một sức khỏe tốt để làm việc, lao động sản xuất và học tập hiệu quả. Bất kể trong môi trường nào, hoàn cảnh nào thì con người luôn là trung tâm, vì vậy việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân cần được triển khai thực hiện bài bản với những giải pháp đồng bộ, thiết thực để đem đến những đột phá thực sự.

Huyền Linh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cán bộ cơ sở trước “vòng vây”… công việc!
Rời môi trường làm báo, nơi được coi luôn bám sát hơi thở cuộc sống, tôi được tỉnh điều động về xã vùng 3 để tham gia vào guồng quay của chính quyền cơ sở sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Qua gần 2 tháng làm việc ở môi trường cơ sở, tôi cảm nhận được nhiều hơn những mảng màu thực tế.
29/04/2026
Đừng để tư duy cũ cản bước mô hình mới
Từng chứng kiến những thay đổi về hệ thống chính trị, cho đến cuộc đại cách mạng về tinh gọn bộ máy hiện nay, tôi thấy có một chân lý chưa bao giờ thay đổi, đó là mọi sự thành bại của chủ trương đều nằm ở con người.
22/04/2026
Dĩ bất biến ứng vạn biến
“Cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có theo hướng đa cực, đa “-trung tâm, đa tầng, phân mảnh và phân tuyến mạnh.” - đó là đánh giá trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về những điều kiện quốc tế mà chúng ta phải đối mặt trong kỷ nguyên mới. Và chính trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, công tác đối ngoại càng cần được tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, “phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh… chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tranh thủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài cho sự phát triển đất nước.”
13/04/2026
Khi đứa trẻ sinh ra không tự định được số mệnh
Thật sự tôi không thể và không dám đọc hết những thông tin về đứa bé bị chính mẹ đẻ tiếp tay cho người tình hành hạ đến chết. Bởi không chỉ lo những giọt nước mắt trực trào ra, mà tôi sợ sự uất ức không thể giải tỏa được. Nỗi đau đó như cắn xé gan ruột, không thể diễn tả bằng lời.
08/05/2026