Hai đảng đối lập tại Hàn Quốc hợp nhất

Ngày 18-4, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, hai đảng đối lập tại Hàn Quốc là đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) và đảng Nhân dân đã thông báo quyết định hợp nhất.

Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol. Nguồn: koreatimes.co.kr

Quyết định này là một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn giữa Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol của đảng PPP và Chủ tịch đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo trong cuộc bầu cử ngày 9-3. Theo đó, ông Ahn Cheol-soo sẽ từ bỏ cuộc đua vào ghế Tổng thống Hàn Quốc để ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Yoon Suk-yeol.

Theo thỏa thuận hợp nhất, hai đảng nhất trí sử dụng tên sau khi hợp nhất là PPP, đồng thời thành lập một nhóm công tác chung có nhiệm vụ thiết lập một nền tảng mới và đề cử các ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp địa phương vào ngày 1-6 tới đây. Việc hợp nhất hai đảng nâng số ghế của PPP lên 113 ghế trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội Hàn Quốc. Đảng Nhân dân do ông Ahn Cheol-soo thành lập vào tháng 2-2020.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục