Phong trào Hamas cáo buộc tình hình viện trợ nhân đạo tại Gaza đang tiếp tục xấu đi. Ảnh cắt từ video của Tân Hoa xã
Ngoài việc trì hoãn hàng trăm xe tải chở thực phẩm và các nhu yếu phẩm nhân đạo được nhập cảnh, Hamas cho biết Israel chỉ cho phép một phần nhỏ lều trại và nhà di động cần thiết để cung cấp nơi trú ẩn cho những người dân trở về nhà.
Gần ba tuần sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, "tình hình viện trợ nhân đạo ở Gaza tiếp tục xấu đi một cách nguy hiểm", Hamas cho biết trong một tuyên bố.
Tuyên bố được đưa ra khi phong trào này dự kiến công bố danh tính của ba con tin sẽ được thả hôm nay (8-2), nhấn mạnh sự mong manh của thỏa thuận đạt được vào tháng trước với các nhà trung gian Ai Cập, Mỹ và Qatar.
Việc công bố tên đã bị trì hoãn sau những cáo buộc của Hamas, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu sự chậm trễ này có ảnh hưởng tới cuộc trao đổi dự kiến diễn ra trong hôm nay hay không, đồng thời cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa hai bên sau hơn 15 tháng đẫm máu trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
Theo quân đội Israel, các chỉ huy đang tiến hành đánh giá tình hình trước giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận hiện và quân đội được triển khai tại nhiều điểm khác nhau xung quanh Dải Gaza.
Hôm 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn di dời người dân Gaza đến một quốc gia thứ ba như Ai Cập hoặc Jordan và đặt vùng đất ven biển này dưới sự kiểm soát của Mỹ để phát triển thành "Riviera của Trung Đông ".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ tầm nhìn của ông Trump đối với Gaza, nhưng nó đã ngay lập tức bị các nước Ả Rập, Chính quyền Palestine, cùng nhiều người dân Gaza phản đối.
Gửi phản hồi
In bài viết