Đón lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại sân bay Nội Bài có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an.
Tại sân bay, hai đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã nhận được những lời hỏi han, động viên và những bó hoa tươi thắm.
Kết quả, đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát hiện 32 vị trí có nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát; trực tiếp tổ chức tìm kiếm ở 20 vị trí, đưa ra ngoài 21 thi thể nạn nhân.
Đặc biệt, đoàn phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ cứu sống một nam thanh niên 26 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát 5 ngày.
Chiều 8/4 tại sân bay quốc tế Yangon Thủ hiến vùng Yangon U Soe Thein đã có mặt trân trọng tiễn đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trở về nước.
Sau hơn một tuần thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Myanmar, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam chuẩn bị trở về nước, khép lại hành trình hỗ trợ nhân đạo đầy nghĩa tình trong thảm họa động đất nghiêm trọng tại quốc gia này.
Đúng 20 giờ ngày 8/4, lá Quốc kỳ dẫn đầu theo sau là đoàn công tác đã xuống máy bay.
Ngày 30/3, Bộ Quốc phòng đã cử 80 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết, 6 chó nghiệp vụ và nhiều tấn hàng hóa đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Sau 10 ngày công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chiến sĩ trở về nước với tâm trạng phấn khởi vui mừng.
Cả 2 đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an gồm 126 người mang theo lá cờ đỏ sao vàng trở về nước an toàn.
Thiếu tướng Phan Văn Tỵ trưởng đoàn công tác báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an cùng đại diện các đơn vị chúc mừng đoàn công tác cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã hoàn thành xuất trước nhiệm vụ, trở về nước an toàn.
Những bó hoa tươi thắm đón đoàn cứu hộ cứu nạn Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng hỏi han, động viên trưởng đoàn công tác Phạm Văn Tỵ.
Thiếu tướng Phan Văn Tỵ trưởng đoàn công tác chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác cùng Thượng tướng Vũ Hải Sản.
Gửi phản hồi
In bài viết