Hy Lạp ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong gần 2 thập kỷ

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Hy Lạp (ELSTAT) công bố ngày 4/3, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm xuống còn 8,7% trong tháng 1/2025, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.
Bốc xếp container tại cảng Piraeus, Hy Lạp. (Ảnh minh họa: Xinhua)
Bốc xếp container tại cảng Piraeus, Hy Lạp. (Ảnh minh họa: Xinhua)

So cùng kỳ năm trước, khi tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 11,7% vào tháng 1/2024 và 9,3% vào tháng 12/2024, con số hiện tại phản ánh xu hướng giảm đều đặn.

Tăng trưởng việc làm là yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này. Số người có việc làm tại Hy Lạp đạt 4.288.284, tăng 1,5% so với năm trước và 0,2% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, số người thất nghiệp giảm mạnh xuống còn 408.181 người, tương đương mức giảm 26,8% theo năm và 6,6% theo tháng.

Đánh giá cao thành tựu này, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ đáng kể này là kết quả của các chính sách kinh tế mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư, từ đó tạo ra ngày càng nhiều việc làm chất lượng.

Dù có nhiều cải thiện, tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ Hy Lạp vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi từ 15-24 hiện là 19,5%, dù đã giảm so với mức 23,2% của năm 2024 nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức trung bình quốc gia.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 25-74 chỉ còn 8,1%, cho thấy sự ổn định hơn trong việc làm đối với lao động lớn tuổi.

Ngoài ra, khoảng cách về giới trong thị trường lao động cũng là một vấn đề đáng lưu tâm khi tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ Hy Lạp vẫn cao, ở mức 10,9%, so với 7% của nam giới nước này.

Trong giai đoạn khủng hoảng nợ công 2009-2018, Hy Lạp từng đứng bên bờ vực phá sản, với tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh 27,4% vào giai đoạn 2012-2014.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cải cách cơ cấu theo yêu cầu của các chương trình cứu trợ quốc tế, tỷ lệ này đã giảm dần khi Hy Lạp quay trở lại đà tăng trưởng.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục