Không thực hiện 5K - tự đánh mất sự an toàn

- Đang trong những ngày nghỉ lễ, người dân có xu hướng ra đường nhiều hơn để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nhưng nhiều người dường như đã quên mất dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, họ vẫn thản nhiên tụ tập, không đeo khẩu trang và phớt lờ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chính vì vậy, sự chủ quan của người dân lúc này dẫn đến tâm lý coi thường đại dịch, tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại thị trấn Sơn Dương, nhiều người dân vẫn chưa chấp hành việc đeo khẩu trang ở khu vực chợ.

 

Các tiểu thương tại chợ Tam Cờ chưa nghiêm túc đeo khẩu trang.

 

Người dân vẫn tập trung đông tại các quán cà phê mà không chú ý giữ khoảng cách.

 

Một đám cưới trên địa bàn phường Tân Quang, người di dự không đeo khẩu trang phòng dịch.


Quán trà chanh tại khu Vincom cũng có đông khách uống nước mà không đeo khẩu trang.


Trẻ ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

 

Các hàng quán ở trước cổng Sở Y tế vẫn tấp nập.

 

Tại chợ Trung Môn (Yên Sơn) nhiều tiểu thương không đeo khẩu trang và đeo sai quy cách, không có tác dụng phòng dịch.

 


Hàng loạt quán nước khu vực trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đã nghỉ bán để phòng dịch.

 


Lực lượng chức năng phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm 5K.

 


Xe lưu động của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

 


Thời điểm tối 30-4, rất nhiều người không đeo khẩu trang ngồi tại các quán nước.

 

Tại thị trấn Na Hang, một bộ phận người dân có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường.

 

Tuy nhiên, một số người chưa có ý thức.

Người dân xã Đức Ninh (Hàm Yên) vẫn chưa chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Người dân buôn bán tại chợ Lăng Can (Lâm Bình) chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.