Israel: Người đã tiêm chủng nhiễm biến thể Omicron chỉ ốm nhẹ

Khả năng nhiễm biến thể Omicron là ''rất cao'' nhưng người đã tiêm chủng bị nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ, theo chuyên gia Israel.

Lây "rất, rất nhanh"

Theo tờ tin tức Haaretz, phát biểu tại một cuộc họp của Quốc hội Israel (Knesset) ngày 28.11, Tiến sĩ Sharon Alroy-Preis, Giám đốc các dịch vụ y tế công cộng của Israel, đưa ra ví dụ về việc phát hiện các ca nhiễm biến thể Omicron trên chuyến bay từ Nam Phi đến Hà Lan để nhấn mạnh rằng tình trạng lây lan diễn ra ''rất, rất nhanh''. Bà cho biết thêm, những người đã tiêm vaccine COVID-19 mà nhiễm biến thể Omicron thì chỉ bị nhẹ.

Theo Hiệp hội Y tế Nam Phi, những người bị nhiễm biến thể Omicron chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ và các trường hợp được xác định cho đến nay không nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà Alroy-Preis lưu ý rằng nghiên cứu về biến thể Omicron vẫn đang trong giai đoạn đầu và tính đến 28.11, chỉ có 24% người dân Nam Phi được tiêm chủng đầy đủ.

Theo báo cáo ở Nam Phi, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron có xu hướng trẻ hơn và không phổ biến ở người lớn tuổi. Bệnh nhân chủ yếu cảm thấy mệt mỏi và đau nhức cơ thể. Hiện vẫn chưa rõ tác động của biến thể đối với người lớn tuổi mắc các bệnh lý tiềm ẩn như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim.


Israel triển khai một loạt biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn lây lan biến thể Omicron. Ảnh: AFP

Giáo sư Dror Mevorach, Trưởng khoa virus corona tại Bệnh viện Đại học Hadassah Ein Karem của Israel, cho biết các báo cáo sơ bộ về tình trạng lâm sàng của những người bị nhiễm biến thể mới rất khả quan. Ông nói: “Nếu nó tiếp tục diễn biến theo hướng này thì tình trạng bệnh tương đối nhẹ so với biến thể Delta, và một nghịch lý là nếu nó tiếp diễn, nó sẽ dẫn đến tỉ lệ lây nhiễm thấp hơn và sẽ dễ dàng đối phó hơn trên toàn cầu''.

Giáo sư lưu ý, vẫn còn sớm để kết luận vì tình hình chưa chắc đã thực sự tồi tệ và tại thời điểm này, điều quan trọng là thu thập thông tin, chứ không phải suy đoán.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Israel, tính đến sáng 28.11, nước này ghi nhận một nữ công dân Israel nhiễm biến thể Omicron và 12 trường hợp nghi ngờ khác.

Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz ngày 28.11 tuyên bố, trong thời gian qua, Israel đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của một biến thể COVID-19 mới do đó đã nhanh chóng phát hiện được biến thể Omicron và mọi việc đang trong tầm kiểm soát.

Israel ứng phó biến thể Omicron

Trong nỗ lực nhanh chóng kiểm soát lây lan của biến thể Omicron, một ủy ban cấp bộ chỉ đạo ứng phó COVID-19 của Israel đã quyết định cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài kể từ đêm 28.11. Ngoài ra, các quy tắc cách ly và xét nghiệm nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng đối với những người Israel trở về từ nước ngoài bất kể tình trạng tiêm chủng.

Theo quyết định của nội các, tất cả những người Israel trở về từ nước ngoài phải cách ly trong ba ngày, bất kể tình trạng tiêm chủng. Ngoài một xét nghiệm PCR thực hiện khi hạ cánh, theo quy định từ trước đến nay, hành khách sẽ cần một xét nghiệm khác sau 72 giờ. Nếu cả hai xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, họ mới có thể được ra khỏi khu vực cách ly.

Israel cũng áp dụng trở lại công nghệ theo dõi điện thoại chống khủng bố để ngăn chặn lây lan biến thể.

Bất chấp hàng loạt các hạn chế ngiêm ngặt mới, Israel vẫn sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào ngày 12.12 tới. Theo thông tin từ Bộ trưởng Du lịch Yoel Razvozov hôm 28.11, những người tham gia sẽ được miễn kiểm dịch, thay vào đó sẽ được xét nghiệm PCR thường xuyên và tuân thủ các biện pháp y tế khác.

Dữ liệu của Bộ Y tế Israel cho thấy, nước này hiện có 128 người nhập viện vì COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng, trong đó 73 người phải dùng máy thở. 10% trong số họ được tiêm chủng đầy đủ và đại đa số chưa tiêm bất kỳ liều vaccine nào.

Theo Lao Động

Tin cùng chuyên mục