Bộ Công Thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng dự án điện lực tại Tuyên Quang

16:50, 23/04/2026

Trong các ngày 20-24/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã đi kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án điện lực, năng lượng tái tạo và năng lượng mới tại tỉnh Tuyên Quang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện lãnh đạo các xã có dự án đang thực hiện.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương làm việc với lãnh đạo dự án Thủy điện Yên Sơn.
Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương làm việc với lãnh đạo dự án Thủy điện Yên Sơn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng dự án điện lực và phát triển năng lượng tái tạo, điện năng mới; công tác quản lý quy hoạch; việc lựa chọn nhà đầu tư; quản lý chất lượng công trình điện lực; trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà.

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn, lãnh đạo Sở Công thương nêu rõ: Tỉnh Tuyên Quang đã cập nhật danh mục nguồn và lưới điện vào quy hoạch tỉnh theo Quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công suất các loại hình nguồn điện được phân bổ cho tỉnh đạt 1.818,5 MW. Hệ thống nguồn điện của tỉnh rất đa dạng, bao gồm: Thủy điện 4 dự án thủy điện lớn (338 MW) và các dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất 676,5 MW.

Điện mặt trời: Tổng công suất 654 MW, bao gồm điện mặt trời tập trung, điện mặt trời mái nhà và điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện. Điện sinh khối: Tổng công suất 150 MW. Hiện tại, toàn tỉnh có 625 tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 24.265 kW, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng tại chỗ.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra hiện trường dự án Thủy điện Yên Sơn.
Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra hiện trường dự án Thủy điện Yên Sơn.

Về công tác đầu tư, tính đến trước tháng 2-2025, tỉnh đã có 33 dự án thủy điện nhỏ được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, 8 dự án (92,4 MW) đã đi vào vận hành và 25 dự án đang triển khai. Tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án điện sinh khối Tuyên Quang (50 MW) và điều chỉnh chủ trương dự án Thủy điện Yên Sơn.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để rà soát chi tiết hồ sơ thẩm định dự án, công tác nghiệm thu và việc bố trí quỹ đất, nhằm đảm bảo các dự án năng lượng được triển khai đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Hoạt động kiểm tra nhằm đảm bảo các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được triển khai đúng quy hoạch, đảm bảo tiến độ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nâng chất nhân lực nâng tầm kinh tế tư nhân
Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh yêu cầu về năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và hội nhập ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.
23/04/2026
Ngân hàng Thế giới đề xuất thực hiện Dự án Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu tại Tuyên Quang
Sáng 23-4, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Sean Michaels, Chuyên gia giao thông cao cấp, điều phối viên đầu mối tại Việt Nam, Campuchia, Lào làm Trưởng đoàn tới thăm, làm việc tại tỉnh. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
23/04/2026
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại Nhà máy Thủy điện Thái An trước mùa mưa năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 1469/KH-SCT ngày 18-4-2026 của Sở Công thương về kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa năm 2026, ngày 23- 4, Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Công thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại Nhà máy Thủy điện Thái An, xã Lùng Tám.
23/04/2026
Trăn trở nỗi lo “giữ lửa” làng nghề
Làng nghề truyền thống là nơi lưu giữ giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại, các làng nghề trong tỉnh đang đứng trước nguy cơ mai một. Giữ “lửa” làng nghề, không chỉ là nỗi niềm của những nghệ nhân, là câu chuyện mưu sinh, mà còn là nỗi trăn trở về việc níu giữ hồn cốt văn hóa đang dần phai nhạt theo năm tháng.
23/04/2026
Emerald Bouevard Lê PhongTrang thông tin dự án Vinhomes Hóc Môn