Đồng hành phát triển kinh tế tư nhân
Năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới khi nhiều chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương và của tỉnh được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng để Tuyên Quang khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư và phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Xuyên suốt các nghị quyết chuyên đề của tỉnh là tư duy kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi sự phát triển của doanh nghiệp là động lực của tăng trưởng.
![]() |
| Công ty Cổ phần Trạch Duy, xã Thanh Thủy duy trì ổn định hoạt động sản xuất gỗ ván ép để xuất khẩu sang Hàn Quốc, các nước EU và thị trường nội địa. |
Giữ nhịp sản xuất, kinh doanh
Tiếng máy ép gỗ vang đều trong phân xưởng của Công ty Cổ phần Trạch Duy, xã Thanh Thủy hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của công nhân trên dây chuyền sản xuất. Từng tấm ván ép công nghệ cao được kiểm tra kỹ lưỡng, đóng kiện rồi đưa lên xe để xuất khẩu sang Hàn Quốc, châu Âu và tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Năm 2025, Công ty xuất khẩu hơn 8.000 m3 ván ép, đạt doanh thu trên 60 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu trên 5.000 m3 sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, khoảng 95% nguyên liệu đầu vào được thu mua từ các vùng rừng trồng trong tỉnh, không chỉ bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất mà còn góp phần nâng cao giá trị rừng trồng, tạo đầu ra bền vững và tăng thu nhập cho người dân.
Anh Phùng Thư Ấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Trạch Duy cho biết: Sau 11 năm hoạt động, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng thuận lợi, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ kịp thời. Điều đó tạo thêm niềm tin để chúng tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Không chỉ ở công nghiệp chế biến, những chuyển biến tích cực của môi trường đầu tư còn được thể hiện rõ trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village, xã Lùng Tám là điểm sáng trong phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn khai thác tiềm năng thiên nhiên với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, góp phần đưa hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Vừa qua, H’Mong Village vinh dự được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu năm 2025”.
Theo ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị khu nghỉ dưỡng H’Mong Village chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, khu nghỉ dưỡng đã đón hơn 12.000 lượt khách, trong đó có 5.000 lượt khách lưu trú nội địa và gần 1.400 lượt khách quốc tế. Hơn 80% lao động tại đây là người dân bản địa. Khi văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, người dân vừa có thêm việc làm, động lực để gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.
![]() |
| Công nhân Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Phúc Lợi nỗ lực thi công trên công trường xây dựng Trường THCS Trung Sơn, xã Trung Sơn. |
Từ đối thoại đến hành động
Toàn tỉnh hiện có 6.765 doanh nghiệp tư nhân với tổng vốn đăng ký trên 96.375 tỷ đồng, đạt khoảng 68% mục tiêu đến năm 2030. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 35% tổng thu ngân sách địa phương, chiếm 68,24% vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) và tạo việc làm cho khoảng 60% lực lượng lao động, tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.
Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn chế; việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị của nhiều doanh nghiệp vẫn là những bài toán cần thêm nguồn lực và chính sách hỗ trợ.
Nhận diện rõ những “điểm nghẽn” đó, tỉnh xác định cải thiện môi trường đầu tư không chỉ là cắt giảm thủ tục hành chính, mà phải đồng thời khơi thông nguồn lực phát triển. Qua đó, đã và đang tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; phát triển hạ tầng đồng bộ; chuẩn bị quỹ đất sạch; đa dạng hóa nguồn vốn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.
Trong 6 tháng qua, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 8.800 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Cùng với đó, tỉnh tích cực huy động vốn tín dụng, vốn của doanh nghiệp, nguồn lực xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước, logistics và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.
Song song với việc huy động nguồn lực tài chính, trên địa bàn tỉnh đã có 2 khu công nghiệp Bình Vàng và Long Bình An với tổng diện tích hơn 424 ha; đang triển khai đầu tư 2 khu công nghiệp mới Nhữ Khê - Đội Cấn và Tam Đa; tiếp tục quy hoạch, mở rộng các khu công nghiệp theo chủ trương. Tỉnh cũng đã quy hoạch 48 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.450 ha; thành lập 17 cụm công nghiệp, thu hút 45 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho trên 10.200 lao động.
Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở. “Thông qua các kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết dứt điểm, giúp nhiều dự án triển khai đúng tiến độ, cam kết đảm bảo đúng chất lượng” - ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm.
Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn tỉnh có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 120,85% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt trên 5.357 tỷ đồng, tăng 171%; 209 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những con số phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
![]() |
| Bản Đề Chia của H’Mong Village mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Cao nguyên đá. |
Mở không gian phát triển mới
Theo mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh phấu đấu có trên 10.000 doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 35 - 40% tổng thu ngân sách và 55-58% GRDP. Điều đó không chỉ đặt ra yêu cầu về sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đòi hỏi một bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy điều hành của bộ máy chính quyền địa phương.
Cụ thể hóa chỉ đạo đó, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống quy hoạch đồng bộ với Quy hoạch tỉnh; xây dựng cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai, minh bạch quy trình xử lý hồ sơ; đồng thời nâng cao chất lượng các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI và SIPAS.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho hay: Ngành vẫn đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng đón các dự án đầu tư chiến lược, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.
Đây cũng là bước đi vững chắc để Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, đưa công nghiệp từng bước trở thành trụ cột của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Bài, ảnh: Mộc Lan
Tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
![]() |
| Đồng chí Phạm Quốc Chương Chủ tịch UBND phường Minh Xuân |
Xác định, kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế, thời gian tới, phường Minh Xuân tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban phối hợp tích cực với các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Phường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư... nhằm rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến tiếp cận đất đai, tín dụng, mặt bằng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hằng năm, phường sẽ nghiên cứu tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, tọa đàm và đối thoại doanh nghiệp, nhằm tạo kênh trao đổi trực tiếp giúp doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được tháo gỡ kịp thời.
Thực hiện đồng bộ 4 giải pháp cốt lõi
![]() |
| Tiến sĩ Đỗ Hải Yến Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tân Trào |
Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh cần chủ động thực hiện đồng bộ bốn giải pháp cốt lõi: Đột phá hạ tầng kết nối bằng việc đẩy nhanh cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang lên 4 làn xe và chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch; cải cách hành chính thực chất qua số hóa thủ tục và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ; chuyển từ thu hút dàn trải sang tập trung vào các mũi nhọn thế mạnh gồm công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao; chủ động “săn đón”, tiếp cận trực tiếp các tập đoàn thuộc VNR500 thay vì chờ đợi.
Hoàn thiện hạ tầng thu hút đầu tư
![]() |
| Ông Trương Trọng Tuệ Trưởng phòng Quản lý đầu tư xây dựng và môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh |
Đến nay, hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bình Vàng và Khu công nghiệp Long Bình An giai đoạn 1 cơ bản đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Ban Quản lý đang triển khai đầu tư hạ tầng giai đoạn 2 của hai khu công nghiệp này, đồng thời hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Nhữ Khê và Khu công nghiệp Tam Đa. Song song với đó, tỉnh đang triển khai quy hoạch mới và mở rộng 7 khu công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, tạo thêm quỹ đất sạch và dư địa phát triển công nghiệp.
Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải tập trung và các hạng mục dịch vụ. Ban tham mưu với tỉnh đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các dự án thân thiện với môi trường. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, tiếp cận mặt bằng sản xuất và triển khai dự án nhanh, hiệu quả.
Tạo động lực để doanh nghiệp phát triển
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Tâm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tâm Hương |
Những năm gần đây, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, các cuộc đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp được duy trì, giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Đối với Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tâm Hương, hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương ngày càng thuận lợi nhờ sự quan tâm của tỉnh trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và hình ảnh địa phương. Để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, doanh nghiệp mong tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng logistics, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp với hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hệ thống phân phối, hình thành chuỗi liên kết bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Tuyên Quang trên thị trường.

















Ý kiến bạn đọc