Khẩn trương gieo cấy lúa mùa đúng khung thời vụ

08:34, 09/07/2026

Hiện nay, tại các địa phương trong tỉnh, tận dụng được nguồn nước tự nhiên, sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân toàn tỉnh đã nhanh chóng cày ải, làm đất, sẵn sàng gieo cấy vụ mùa.

Bám sát khung thời vụ

Vụ mùa là vụ sản xuất có diện tích cấy lúa lớn, đa dạng cây trồng. Song đây cũng là vụ có diễn biến phức tạp về mưa, bão, giông lốc bất thường, nguy cơ tiềm ẩn lớn về dịch hại cây trồng. Do vậy, để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, ngành Nông nghiệp đã yêu cầu các địa phương triển khai lịch gieo cấy đúng khung thời vụ, lựa chọn cơ cấu giống hợp lý, hiệu quả, tập trung chăm sóc, nâng cao năng suất, sản lượng lúa.

Những ngày này, trên các cánh đồng của xã Nậm Dịch không khí sản xuất vụ rộn rã từ sáng sớm. Tranh thủ khi thời tiết mát mẻ, dù còn những cơn mưa rải rác, người dân đã bám sát đồng ruộng, huy động nhân lực, máy cày làm đất, điều tiết nguồn nước để cấy lúa. Chị Triệu Thị Mủi, thôn Bản Péo cho biết: “Năm nay do mưa nắng thất thường nên bà con nông dân phải chạy đua với thời vụ sản xuất.

Người dân phường Hà Giang 1 làm đất, bảo đảm tiến độ gieo cấy vụ Hè - Thu theo kế hoạch.
Người dân phường Hà Giang 1 làm đất, bảo đảm tiến độ gieo cấy vụ Hè - Thu theo kế hoạch.

Đến thời điểm này, gia đình tôi đang chuẩn bị cấy trà lúa sớm. Theo định hướng của địa phương, các hộ chủ yếu ưu tiên các giống lúa chủ lực, có khả năng chống chịu với sâu bệnh như: Nhị ưu 838, Cương ưu 725, Thái Xuyên 111, Già Dui... Cũng như các năm trước, bà con kỳ vọng sẽ có thêm mùa vụ tươi tốt, bội thu”.  

Đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nậm Dịch cho biết: Toàn xã dự kiến gieo cấy trên diện tích 571 ha lúa mùa. Để đảm bảo khung kế hoạch thời vụ của xã đã được thông tin đến người dân từ sớm. Đến nay Nhân dân trên địa bàn cơ bản hoàn thành tiến độ gieo trồng lúa vụ mùa, diện tích đã cấy đạt 565/571 ha, đạt 90% tiến độ. Địa phương tiếp tục đôn đốc người dân tích cực đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống kịp thời, phấn đấu hoàn thành đúng lịch thời vụ đề ra".

Là một trong những vùng trọng điểm sản xuất của tỉnh với hơn 630,5 ha lúa vụ mùa, bà con nông dân xã Bình Ca đã sớm huy động máy móc làm đất với tinh thần “sớm ngày nào hay ngày đó”. Ông Trần Xuân Sang, thôn Đồng Bèn cho biết: “Diện tích nào thu hoạch xong, có sẵn nguồn nước trên đồng ruộng, chúng tôi sẽ làm trước. Vụ này, bà con chủ yếu sử dụng giống Nhị Ưu 838, Thái Xuyên 111, Việt lai 20 thế hệ mới… để có thể thu hoạch sớm, tránh mưa bão cuối vụ. Những giống này cây khỏe, chất lượng gạo khá tốt nên bà con cũng yên tâm”.

Đến nay, toàn xã đã gieo cấy đạt khoảng 85% diện tích theo kế hoạch. Các thôn đang tiếp tục tập trung nhân lực, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để hoàn thành diện tích còn lại, phấn đấu kết thúc gieo cấy trong những ngày đầu tháng 7 theo đúng lịch thời vụ.

Hướng tới vụ mùa thắng lợi

Vụ hè thu 2026, Tuyên Quang phấn đấu sản xuất trên 51.982 ha lúa. Đến nay, các địa phương đã tiến hành gieo cấy xong 48.329 ha, đạt 88% so với kế hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường dự báo vụ sản xuất này sẽ tiếp tục đối mặt với diễn biến thời tiết, khí hậu khắc nghiệt như nắng nóng kéo dài, hạn hán cục bộ, mưa lớn cực đoan và nguy cơ sâu bệnh phát sinh không theo quy luật.

Người dân xã Bình Ca khẩn trương cấy lúa vụ Hè - Thu, 
bảo đảm tiến độ sản xuất theo khung thời vụ.
Người dân xã Bình Ca khẩn trương cấy lúa vụ Hè - Thu, bảo đảm tiến độ sản xuất theo khung thời vụ.

Thời gian thích hợp nhất gieo cấy lúa mùa chính vụ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 15/7. Vì thế các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương cần tăng cường bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân khẩn trương làm đất, gieo cấy đúng lịch thời vụ đã được khuyến cáo. Bên cạnh đó, cần mở rộng tối đa diện tích lúa vụ mùa bằng những giống năng suất, chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu, bệnh và điều kiện ngoại cảnh, thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Các địa phương bố trí mở rộng diện tích gieo sạ ở những nơi có điều kiện, chủ động nước tưới tiêu, bằng các giống lúa ngắn ngày. Mỗi xã, phường nên lựa chọn 3-4 giống chủ lực chỉ đạo sản xuất thành vùng tập trung để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Riêng các xã miền núi có điều kiện đặc thù có thể điều chỉnh khung thời vụ gieo cấy cho phù hợp. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động các phương án phòng, chống sâu, bệnh gây hại ngay từ đầu vụ; quan tâm tới các đối tượng sinh vật hại: Bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, rầy nâu - rầy lưng trắng, đặc biệt là chuột hại bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi ngay sau khi cấy.

Với quyết tâm hoàn thành gieo cấy đúng kế hoạch, cùng sự chủ động trong tổ chức sản xuất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nông dân các địa phương đang kỳ vọng vụ lúa mùa năm nay sẽ tiếp tục đạt năng suất cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bình Ca dồn sức thực hiện giảm nghèo bền vững
Đầu năm 2025, xã Bình Ca còn 274 hộ nghèo, chiếm 5% tổng số hộ dân trên địa bàn. Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo giảm xuống còn 133 hộ, chiếm 2,4%. Kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của chính người dân trong công tác giảm nghèo đa chiều.
08/07/2026
Phát huy hiệu quả Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Ngày 8-7, tại Sở nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.
08/07/2026
Động lực phát triển kinh tế ở Khuôn Lùng
Xác định xây dựng cây trồng chủ lực là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Khuôn Lùng đang tập trung phát huy hiệu quả những cây trồng có lợi thế, đồng thời đưa các cây trồng mới vào sản xuất theo hướng liên kết, từng bước nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.
08/07/2026
Cú huých tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Cùng với phát triển các ngành hàng chủ lực như chè, cam, gỗ rừng trồng, chăn nuôi đại gia súc, lĩnh vực thủy sản ở Tuyên Quang đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ chỗ chủ yếu khai thác tự nhiên và nuôi nhỏ lẻ, manh mún, ngành thủy sản đang từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
07/07/2026