Livestream mở đường cho nông sản
Từ một cách bán hàng mới, livestream đang dần trở thành cầu nối đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Không chỉ giúp người dân chủ động giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, livestream còn được các tổ chức đoàn thể hỗ trợ triển khai bài bản hơn, từ xây dựng nội dung, chuẩn bị sản phẩm đến tổ chức các phiên bán hàng trên nền tảng số. Cùng với nguồn sản phẩm phong phú, có truy xuất nguồn gốc, cách làm này mở thêm cơ hội để nông sản quê quảng bá, kết nối thị trường và đi xa hơn.
Đưa nông sản lên sóng
Gần 3 tấn bí xanh, măng khô cùng các sản phẩm chế biến từ lá, quả ổi được chị Ma Thị Nâng, thôn Thượng Giáp, xã Thượng Nông, giới thiệu, bán qua TikTok, Facebook. Những phiên livestream dần trở thành “gian hàng” ngay tại nhà, nơi chị vừa giới thiệu sản phẩm, vừa trực tiếp trao đổi, tư vấn và nhận đơn. Cách làm này giúp chị chủ động tìm kiếm người mua, giảm sự phụ thuộc vào thương lái và chợ phiên. Có thời điểm, các phiên livestream trên TikTok, Facebook đạt hơn 50 đơn hàng/tháng; sản phẩm không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn đến Bình Dương, Hưng Yên.
![]() |
| Thành viên “Câu lạc bộ Thanh niên số”, “Tổ hội Nông dân số” xã Tân An livestream giới thiệu nông sản địa phương. |
Chị Nâng cho biết, điều thuận lợi nhất là không phải chờ đến ngày họp chợ hay chờ thương lái tìm đến. Chỉ với chiếc điện thoại, chị có thể giới thiệu sản phẩm đến nhiều người, khách ở xa cũng có thể xem, hỏi và đặt mua. Livestream giúp chị chủ động hơn trong việc bán hàng, nắm bắt nhu cầu của khách để giới thiệu sản phẩm phù hợp, đồng thời đưa sản phẩm của gia đình đến với những khách hàng ở ngoài địa phương.
Từ cách làm của từng hộ, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đang hỗ trợ người dân biến livestream từ cách bán hàng tự phát thành hoạt động có sự chuẩn bị, tổ chức bài bản hơn.
Tại xã Tân An, chương trình “Livestream - Phiên chợ số - Nông thôn số” được triển khai với sự tham gia của “Câu lạc bộ Thanh niên số”, “Tổ hội Nông dân số”. Trước mỗi phiên, các thành viên cùng lựa chọn, chuẩn bị sản phẩm, xây dựng nội dung, lên kịch bản; khi lên sóng, trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tương tác và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Thông tin về nguồn gốc, đặc điểm, cách sử dụng, giá bán được chuẩn bị trước, giúp nội dung livestream rõ ràng, có trọng tâm hơn. Sau một buổi livestream, chương trình ghi nhận 106 đơn hàng, tổng doanh thu 10,4 triệu đồng từ các sản phẩm như trứng gà, măng khô, măng tây, bánh khảo, thanh long.
Theo chị Nguyễn Thị Chung, Bí thư Đoàn xã Tân An, livestream đang thay đổi cách quảng bá và bán hàng của người dân. Mỗi phiên livestream có thể tiếp cận hàng nghìn người, qua đó mở thêm cơ hội bán hàng. Tân An có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng cùng những giá trị văn hóa riêng, đây là nguồn chất liệu để xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm và đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.
Mở đường để nông sản đi xa
Một phiên livestream có thể mở ra thêm cơ hội bán hàng, nhưng để cách làm này phát huy hiệu quả lâu dài, người dân cần được hỗ trợ về kỹ năng số, đồng thời có nguồn sản phẩm đủ sức tạo niềm tin. Đây cũng là những yếu tố đang được các địa phương từng bước củng cố.
Hiện toàn tỉnh duy trì 3.926 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 20.000 thành viên tại 100% xã, phường, thôn, tổ dân phố, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.
![]() |
| Người dân thôn Yên Bình, xã Kiên Đài livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại “Phiên chợ quê - Chợ số” năm 2026. |
Với 357 sản phẩm OCOP, nguồn sản phẩm phong phú là lợi thế để địa phương đẩy mạnh giới thiệu, đưa nông sản đến nhiều nhóm khách hàng hơn. 100% sản phẩm được gắn tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, tem thông minh. Cùng với việc áp dụng nhật ký sản xuất điện tử và các giải pháp số trong quản lý, giới thiệu sản phẩm, người tiêu dùng có thêm thông tin, từng bước tạo niềm tin khi mua hàng.
Từ thực tế hiệu quả của những người làm nội dung số, xã Bình An đang có hướng tập hợp lực lượng này để hỗ trợ cộng đồng. Đồng chí Khổng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, xã dự kiến thành lập Câu lạc bộ số, tập hợp những người có khả năng làm nội dung, có lượng người theo dõi trên các nền tảng để hướng dẫn người dân giới thiệu, bán nông sản địa phương; khuyến khích đưa sản phẩm OCOP lên môi trường trực tuyến, mở rộng kênh giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.
Từ những phiên livestream cụ thể, cách làm mới đang từng bước trở thành một phương thức phù hợp với sản xuất và kinh doanh ở nông thôn. Người dân không chỉ sử dụng mạng xã hội để chia sẻ mà đã biết xây dựng nội dung, kể câu chuyện về sản phẩm, nắm bắt nhu cầu và chủ động tìm đầu ra. Khi kỹ năng số được kết hợp với nguồn sản phẩm phong phú, có truy xuất nguồn gốc, nông sản địa phương có thêm cơ hội mở rộng thị trường, đi xa hơn trên không gian số.
Bài, ảnh: Như Quỳnh












Ý kiến bạn đọc