Đoàn công tác thành phố Anseong thăm Công ty TNHH Công nghiệp Sung Lim Vina

- Tiếp tục chương trình công tác, ngày 23-12, Đoàn công tác thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc do ông Ahn Jung Youl, Chủ tịch Hội đồng thành phố Anseong làm Trưởng đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Công nghiệp Sung Lim Vina tại Khu công nghiệp Sơn Nam (Sơn Dương). Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Ngoại vụ, huyện Sơn Dương.

Ông Ahn Jung Youl, Chủ tịch Hội đồng thành phố Anseong đã trao Kỷ niệm Chương cho ông You Insang-Giám đốc Công ty Sung Lim Vina.

Công ty TNHH Công nghiệp Sung Lim Vina được thành lập năm 2019 tại Tuyên Quang trên diện tích 24.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng giai đoạn 1 là 7.200 m2, giai đoạn 2 là 6.100 m2. Mặt hàng sản xuất chủ yếu là bao bì PP container phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Hiện nay, nhà xưởng giai đoạn 1 đang được công ty hoàn thiện, chạy thử nghiệm, đi vào sản xuất từng phần. Năm 2023, công ty đưa vào vận hành hết công suất nhà xưởng giai đoạn 1, thu hút 110 lao động. Năm 2024, sẽ khởi công nhà xưởng giai đoạn 2, tạo việc làm cho 300 lao động địa phương.

Đoàn công tác thành phố Anseong thăm Công ty TNHH Công nghiệp Sung Lim Vina tại Khu công nghiệp Sơn Nam.

Nhân dịp này, ông Ahn Jung Youl, Chủ tịch Hội đồng thành phố Anseong đã trao Kỷ niệm Chương cho ông You Insang-Giám đốc Công ty Sung Lim Vina, công dân ưu tú của thành phố Anseong đã mạnh dạn đầu tư nước ngoài, cụ thể là Tuyên Quang, một trong những địa phương ký Biên bản ghi nhớ giao lưu hữu nghị với thành phố Anseong. Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, sự hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân.

Bao bì PP container thành phẩm của công ty.

Giám đốc Công ty TNHH Sung Lim Vina You Insang khẳng định, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Tuyên Quang rất tốt, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 7 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc với số vốn đăng ký 33.988.813 USD, tạo việc làm cho 4.700 lao động ở địa phương. Theo ông You Insang, việc thành phố Anseong và tỉnh Tuyên Quang thắt chặt tình bang giao là điều kiện tốt cho doanh nghiệp hai bên hợp tác, nhất là đón đầu làn sóng các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Tuyên Quang trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục