Rộn ràng thi đua lao động sản xuất đầu xuân

- Ngay từ những ngày đầu xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương lên thăm, chúc Tết và làm việc. Ngày 23-1 (mùng 2 Tết Quý Mão), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ngày 25-1 (mùng 4 Tết), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đi kiểm tra tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây thực sự là niềm cổ vũ, động viên, động lực để nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững.

Bứt tốc về đích

Những ngày đầu xuân mới, trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tưng bừng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu thi đua của các nhà thầu thi công công trình. Ngày 25-1 vừa qua thực sự có ý nghĩa với lãnh đạo, công nhân các doanh nghiệp thi công công trình quan trọng này. Anh Phạm Quang Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phú, đơn vị liên danh thi công gói thầu 26 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ không giấu được niềm vui khi được Thủ tướng đến thăm, động viên công nhân lao động vào dịp Tết này.

Thủ tướng đã ân cần hỏi thăm đời sống công nhân, định hướng công ty thực hiện tốt mục tiêu thi công bảo đảm liên tục, xong dứt điểm từng phần việc, đạt chất lượng, mỹ thuật công trình. Ngay từ đầu năm mới, công ty đã huy động tối đa lực lượng, nhân lực thi công theo đúng cam kết với chủ đầu tư, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trong năm 2023 này.

Mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão các nhà thầu đã đồng loạt ra quân đầu xuân với khí thế tưng bừng thi công đường cao tốc. Ông Trần Công Biên, Tư vấn giám sát trưởng 3 gói thầu 25, 26, 27 khẳng định, 3 gói thầu đang có tiến độ thi công bám sát tiến độ đề ra theo yêu cầu của chủ đầu tư. Nhằm tăng tốc để về đích sớm hơn cam kết, các nhà thầu đã tập trung máy móc thi công quyết liệt ngay từ đầu xuân mới với quyết tâm cao, không để “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”.

Công ty Đầu tư và Xây dựng Licogi 14 đang thực hiện thảm đá dăm lần 1 tại gói thầu 26.

Tại gói thầu 26, đoạn tuyến do Công ty Đầu tư Xây dựng Licogi 14 thi công đang thực hiện thảm đá dăm lần 2 để chuẩn bị cho bước đổ bê tông móng. Anh Bùi Tiến Sỹ, Phó tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Licogi 14, Chỉ huy trưởng công trường cho biết, bắt tay ngay vào công việc, sáng mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão đơn vị đã rải thảm 1 km đường. Công tác thi công quyết liệt ngay các khâu đến mùa mưa bão năm 2023 đã cơ bản hoàn thành.

Phấn đấu về đích trước 1 năm so với cam kết đầu tư, dự án thủy điện sông Lô 7 được Công ty cổ phần thủy điện sông Lô 7 đang đẩy nhanh tiến độ thi công từng hạng mục ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện sông Lô 7 Bàn Văn Giáp cho biết, tổng tiến độ thi công phần xây dựng cơ bản đã đạt 85% khối lượng của dự án. Nhiều hạng mục đã hoàn thành như: nhà điều hành, kho, hệ thống đường dây điện 35kV phục vụ thi công; hạng mục dẫn dòng thi công; kênh xả, kênh dẫn nước, cửa lấy nước.

Hiện đơn vị đang thi công các hạng mục: nhà máy, đập tràn, đập dâng, trạm biến áp, đường dây 110kV đấu nối thủy điện sông Lô 7 vào hệ thống điện Quốc gia. Mục tiêu quý II-2023 tích nước lòng hồ và phát điện tổ máy số 1; cuối quý II-2023 phát điện tổ máy số 2; quý III-2023 phát điện tổ máy số 3. Vì vậy, từng khâu trong từng hạng mục đều phải đẩy nhanh tiến độ thì mới bứt tốc để cán mốc tiến độ.

Công nhân đang lắp đặt trạm 110KV tại Dự án thủy điện Sông Lô 7 (Hàm Yên).

Kỳ vọng...

Động viên các đơn vị bước vào sản xuất đầu xuân mới, ngay từ mùng 5 Tết Qúy Mão 2023, UBND tỉnh đã tổ chức 3 đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực tế, tặng quà công nhân các công trường, dự án công nghiệp trọng điểm tại huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương), các doanh nghiệp đồng loạt khai Xuân. Ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ với tâm thế, khí thế mới, mong một năm hanh thông, doanh nghiệp khởi sắc, công nhân có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn so với năm trước. Trở lại lao động sản xuất ngay sau những ngày nghỉ Tết nhưng không khí lao động sản xuất tại Công ty TNHH HiTap Việt Nam nhịp nhàng, mau lẹ. Chị Hoàng Thị Hạnh vui vẻ bảo, Tết Nguyên đán chị được tháng lương thứ 13, quà Tết nên phấn khởi lắm. Bước vào lao động đầu năm, chị mong doanh nghiệp có nhiều đơn hàng để lương thưởng của công nhân sẽ cao hơn.

Công ty TNHH Haitap Việt Nam chuyên sản xuất vải bạt xuất khẩu, năm 2022 đã sản xuất, xuất khẩu đạt doanh thu 78,9 tỷ đồng, là một trong những sản phẩm xuất khẩu mới của huyện Sơn Dương, của tỉnh. Ông Lee Hyung Hun, Giám đốc sản xuất cho biết: năm 2023, công ty phấn đấu doanh thu đạt 80 tỷ đồng nên mùng 5 Tết đã khai xuân, bắt đầu sản xuất trở lại bình thường. Dự kiến trong năm sẽ mở thêm một khu xưởng nữa để tăng sản lượng, với quyết tâm vượt kế hoạch đề ra.

Trên 100 công nhân  của Công ty TNHH Acasia Woodcaft tại Cụm công nghiệp Thắng Quân (Yên Sơn) vào ca làm đầu tiên sản xuất, ai nấy đều rạng rỡ, hăng hái làm việc, phấn đấu hoàn thành các đơn hàng đầu tiên của quý I-2023. Chị Phạm Thị Linh, công nhân Tổ mộc chia sẻ: “Công ty có thưởng cho công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ từng tháng nên chúng tôi hăng hái lao động sản xuất không chỉ hoàn thành kế hoạch của công ty mà còn tăng thêm thu nhập cho bản thân. Hơn nữa doanh nghiệp phát triển tốt thì công nhân mới ổn định việc làm”.

Công nhân thực hiện đóng gói bạt xuất khẩu tại Công ty TNHH HiTap Việt Nam, Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương).

Năm 2022, Công TNHH Acasia Woodcaft sản xuất trên 46.000 sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu, doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Bình quân thu nhập của người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng. Tiếp đà tăng trưởng này, năm 2023, công ty phấn đấu tăng doanh thu lên 75 tỷ đồng. Quyết tâm hoàn thành được mục tiêu đó, mỗi cán bộ, người lao động phải tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm. Chị Hoàng Thị Biên Thùy, công nhân Tổ đóng gói chia sẻ, có việc làm ngay sau nghỉ Tết là tín hiệu vui. Chúng tôi đang hoàn thành sản phẩm của lô hàng đầu tiên của quý I-2023 với mong muốn sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Kỳ vọng năm 2023, công ty có nhiều đơn hàng, lương, thưởng cao hơn.”

Không khí lao động trên những cánh đồng cũng nhộn nhịp cho vụ xuân 2023 thắng lợi. Trên khắp các cánh đồng của huyện Chiêm Hóa, nông dân đã xuống đồng làm vụ xuân. Vụ xuân này, huyện Chiêm Hóa tập trung gieo cấy trên 3.700 ha lúa, trong đó diện tích lúa lai gần 1.800 ha, lúa thuần trên 2.000 ha. Chị Triệu Thị Hoa, thôn Lăng Khán, xã Hòa Phú cho biết, năm nay gia đình chị cấy 4.000 m2 lúa với giống HT10. Tranh thủ thời tiết ấm áp ban ngày nên ngay từ mùng 3 Tết Nguyên đán, gia đình đã tập trung cấy nốt 1.000 m2, hy vọng năm Quý Mão mưa thuận, gió hòa để mùa màng tươi tốt, nông dân được mùa. 

Trên nhiều xứ đồng của các huyện, bà con nông dân đã đưa mạ xuống ruộng từ trước Tết, giờ lúa đã bén rễ. Ông Trịnh Văn Trình, thôn Quyết Thắng, xã Trường Sinh (Sơn Dương) chia sẻ, quê ông phần lớn là cấy trà sớm, ra Tết là bắt đầu thăm đồng, bón phân cho lúa và chủ động phòng chống dịch hại như rày nâu, vàng lá, thối rễ do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại. Vì vậy, ngay sau Tết, ông và con cái đã tranh thủ đi thăm lúa, dẫn nước về ruộng để lúa phát triển đồng đều. Năm nay dẫu có rét nhưng cơ bản thời tiết đẹp, hy vọng cây trồng tốt tươi, mùa màng bội thu.

Với khí thế lao động sôi nổi, trách nhiệm cao từ người lao động, đơn vị thi công, doanh nghiệp, kỳ vọng năm Quý Mão 2023 tỉnh ta tiếp tục đà tăng tưởng, nhiều công trình lớn được hoàn thành, tạo diện mạo mới cho quê hương cách mạng.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục