Nhân rộng những “đầu tàu” kinh tế ở Minh Quang

14:01, 02/09/2026

Không cam chịu đói nghèo, nhiều hộ dân xã Minh Quang đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tìm hướng đi mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ những mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả, nhiều nông dân đã vươn lên trở thành những “đầu tàu”, mở lối cho phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã.

Chị Ma Thị Hoạ là điển hình làm kinh tế giỏi xã Minh Quang.
Chị Ma Thị Hoạ là điển hình làm kinh tế giỏi xã Minh Quang.

Cây dứa bén rễ vùng đất khó

Ở thôn Bó Ngoạng, nhắc đến chuyện chuyển đổi cây trồng, người dân vẫn nhắc đến anh Lý Văn Mài, dân tộc Mông đã mạnh dạn biến những diện tích đất kém hiệu quả thành vườn dứa xanh tốt. Sau gần hai năm trồng thử nghiệm, mô hình bước đầu đã cho hiệu quả, được thị trường đón nhận.

Nhận thấy điều kiện đất đai, khí hậu địa phương phù hợp với cây ăn quả, năm 2023, anh Mài quyết định đưa cây dứa vào trồng thử nghiệm trên diện tích khoảng 1.500m². Nhờ chịu khó tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, kết hợp kinh nghiệm sản xuất thực tế, sau gần hai năm, vườn dứa của gia đình phát triển tốt, cho quả to, mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Anh Mài chia sẻ, cây dứa phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc không quá lớn, trong khi đầu ra khá ổn định. Hiện sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại các chợ phiên trong khu vực, được nhiều khách hàng ưa chuộng, giá bán cao hơn so với giống dứa truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ hiệu quả bước đầu, anh Mài dự kiến tiếp tục nhân giống, mở rộng thêm từ 2.000 đến 3.000 cây dứa trong thời gian tới, nhằm tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Ma Văn Năm, Trưởng thôn Bó Ngoạng cho biết, gia đình anh Lý Văn Mài luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa giống dứa mới vào trồng thử nghiệm, gia đình anh đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực, mở ra hướng phát triển cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Các hộ dân trong thôn đến tham quan, học tập kinh nghiệm, từng bước nhân rộng diện tích trồng dứa theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhiều diện tích đất đồi dốc tại thôn Bó Ngoạng được phủ xanh bởi mô hình trồng dứa hàng hóa.
Nhiều diện tích đất đồi dốc tại thôn Bó Ngoạng được phủ xanh bởi mô hình trồng dứa hàng hóa.

Nhạy bén tư duy sản xuất hàng hóa

Cũng với tinh thần cần cù, chịu khó, không ngại học hỏi, chị Ma Thị Hoạ, thôn Hồng Quang, đang từng bước xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng đa dạng hóa vật nuôi, chủ động từ khâu con giống, chăm sóc đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Xuất phát từ điều kiện thực tế của gia đình, chị Hoạ lựa chọn phát triển chăn nuôi tổng hợp với nhiều loại vật nuôi như gà, ếch và cá. Trong đó, gà là vật nuôi được đầu tư quy mô lớn, khoảng 1.600 con mỗi lứa. Điểm đáng chú ý trong cách làm của chị là không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn con giống bên ngoài. Gia đình đã chủ động đầu tư ấp trứng để sản xuất con giống, vừa chủ động nguồn giống cho các lứa nuôi tiếp theo, vừa giảm chi phí đầu vào và kiểm soát chất lượng đàn gà ngay từ đầu. Với gà thương phẩm, chị chọn nuôi thả vườn, tận dụng diện tích đất sẵn có, vừa phù hợp điều kiện sản xuất nông thôn, vừa giúp đàn gà có không gian vận động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Không dừng lại ở chăn nuôi gà, chị Hoạ còn kết hợp nuôi khoảng 2.000 con ếch mỗi lứa và nuôi cá. Việc lựa chọn nhiều loại vật nuôi giúp gia đình khai thác hiệu quả diện tích sản xuất, tận dụng nguồn lao động, tạo ra nhiều nguồn thu khác nhau.

Gia đình anh Lý Văn Mài, thôn Bó Ngoạng, xã Minh Quang thu hoạch diện tích dứa của gia đình.
Gia đình anh Lý Văn Mài, thôn Bó Ngoạng, xã Minh Quang thu hoạch diện tích dứa của gia đình.

Chị Hoạ cho biết, người chăn nuôi không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới. Vì vậy, chị luôn chủ động học hỏi từ những hộ chăn nuôi hiệu quả, tìm hiểu thêm tài liệu, kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong quá trình chăn nuôi, chị thường xuyên theo dõi tình trạng đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại, chủ động phòng bệnh để hạn chế thiệt hại, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xác định đầu ra là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả mô hình, ngoài tiêu thụ tại địa phương, chị Hoạ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm. Thông qua mạng xã hội và hình thức bán hàng trực tuyến, chị giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn, chủ động kết nối người mua, tiếp nhận đơn hàng. Nhờ đó, việc bán hàng thuận lợi hơn, thị trường từng bước được mở rộng, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kênh tiêu thụ truyền thống tại địa phương.

Ông Ma Đình Duẩn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Quang đánh giá: "Những hộ như anh Mài, chị Họa chính là những đầu tàu mà chúng tôi cần. Khi họ thành công, bà con xung quanh tự khắc học theo, không cần vận động nhiều. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, nhân rộng các mô hình hiệu quả; đồng thời ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn, con giống cho các hộ có chí hướng vươn lên và chủ động áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp người dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng".

Mô hình trồng dứa của anh Lý Văn Mài, chăn nuôi tổng hợp của chị Ma Thị Hoạ, cùng nhiều mô hình khác trên địa bàn xã Minh Quang, đang góp phần lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong hội viên nông dân xã. Đây là hướng đi thiết thực để phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, từng bước hình thành những mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã.

Bài, ảnh: Thùy Chi - Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mùa hồng Tràng Đà
Không phô trương hay ồn ào, mùa thu ở Tràng Đà, phường Nông Tiến mang nét bình dị nhưng căng tràn nhựa sống. Dưới những vòm lá đang dần chuyển sắc, hàng vạn trái hồng mọng, hồng giòn chín rực tựa như những chiếc lồng đèn lấp lánh, thắp sáng rực rỡ cả một nếp quê thanh bình.
29/08/2026
Trao con giống, mở hướng thoát nghèo
Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5% trong năm 2026, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ những nguồn lực này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.
28/08/2026
Minh Quang phát triển vùng nguyên liệu lạc hàng hóa
Sau sáp nhập, xã Minh Quang có diện tích đất nông nghiệp lớn. Bằng tư duy đổi mới trong sản xuất, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu lạc hàng hóa quy mô lớn, đưa cây lạc trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
26/08/2026
Nâng giá trị hạt lúa
Từ việc liên kết chặt chẽ với nông dân trong sản xuất, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xanh Yên Trung, xã Quang Bình đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” trong sản xuất nông nghiệp với mô hình liên kết sản xuất lúa trên diện tích hơn 8,5 ha, giúp người dân giảm chi phí, tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị hạt lúa địa phương.
26/08/2026