Lần đầu tiên sau một thập kỷ, lực lượng lao động ngành công nghệ cao Israel suy giảm

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Đổi mới Israel công bố ngày 7/4 cho biết, năm 2024, lần đầu tiên trong một thập kỷ, số lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ cao của Israel đã suy giảm.
Bộ công cụ phát triển cho các ứng dụng AI tại hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Tel Aviv, tháng 7/2023 (Ảnh minh họa: Xinhua)
Bộ công cụ phát triển cho các ứng dụng AI tại hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo ở Tel Aviv, tháng 7/2023 (Ảnh minh họa: Xinhua)

Theo Báo cáo Tình hình việc làm trong ngành công nghệ cao 2025, năm 2024, toàn ngành ghi nhận 390.847 lao động, giảm 1,2% (tương đương 4.879 người) so năm 2023.

Nguyên nhân được chỉ ra là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2022 dẫn đến suy giảm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, cùng với các cải cách tư pháp gây tranh cãi được Chính phủ Israel triển khai và xung đột bùng phát ngày 7/10/2023.

Báo cáo cảnh báo, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng tăng trưởng chậm lại của ngành công nghệ cao Israel, trái ngược với nhu cầu nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D) đang gia tăng trên toàn cầu.

Hiện nay, tỷ lệ lao động công nghệ cao chiếm khoảng 11,4% tổng lực lượng lao động toàn nền kinh tế, không thay đổi đáng kể trong 3 năm qua, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh từ năm 2012 đến 2022.

Một vấn đề đáng chú ý là tình trạng "chảy máu chất xám". Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, có khoảng 8.300 lao động công nghệ cao rời khỏi Israel ít nhất một năm, chiếm 2,1% lực lượng lao động toàn ngành.

Các chuyên gia khuyến nghị cần xây dựng chính sách thu hút người lao động quay trở lại, bao gồm cải thiện môi trường kinh doanh, ổn định tình hình an ninh-chính trị, cũng như xem xét cập nhật các chính sách ưu đãi thuế và khuyến khích người lao động Israel trở về nước.

Báo cáo cũng cho thấy, trong khi lực lượng lao động trong nước đang giảm, thì các công ty công nghệ cao Israel lại tuyển dụng khoảng 440.000 người ở nước ngoài, so với khoảng 400.000 người trong nước.

Một xu hướng khác được ghi nhận là sự gia tăng tỷ trọng các vị trí R&D, chiếm hơn 50% tổng nhân sự trong ngành năm 2024. Điều này dẫn đến khoảng cách tiền lương ngày càng mở rộng giữa lao động công nghệ cao và các ngành nghề khác trong nền kinh tế Israel.

Đến cuối năm 2024, số lượng vị trí tuyển dụng trong ngành công nghệ cao Israel đạt khoảng 17.000, cho thấy dấu hiệu hồi phục tăng trưởng sau giai đoạn trầm lắng.

Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu nâng cao kỹ năng công nghệ cao, bao gồm toán học, khoa học máy tính và tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn tới.

Theo Baonhandan

Tin cùng chuyên mục