Lào đạt nhiều mục tiêu đề ra trong năm 2021

Tại Hội nghị Chính phủ Lào mở rộng lần thứ 2 năm 2021 diễn ra mới đây tại Thủ đô Vientiane dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phankham Viphavanh, các đại biểu tham dự đánh giá trong năm 2021, Lào đã thành công trong một số lĩnh vực, đặc biệt Chính phủ Lào đã nỗ lực giải quyết vấn đề kinh tế, không để rơi vào tình trạng khủng hoảng. Ngoài ra mục tiêu bao phủ vaccine ngừa Covid-19 cho người dân cũng vượt chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị Chính phủ Lào mở rộng lần thứ 2 năm 2021. (Ảnh: Pasaxon)

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo, thảo luận và đóng góp ý kiến về 3 chương trình quan trọng. Chương trình thứ nhất: Hội nghị đã nhất trí thông qua 6 văn bản gồm Dự thảo báo cáo tổ chức thực hiện công tác Chính phủ năm 2021 và phương hướng 2022; Báo cáo tổ chức thực hiện chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy; Báo cáo tổ chức thực hiện chương trình quốc gia giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính; Báo cáo tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm soát và đối phó dịch Covid-19 thời gian qua và phương hướng thời gian tới; Báo cáo công tác chuẩn bị sẵn sàng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đón khách du lịch; Báo cáo về việc đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển.

Chương trình thứ 2, Hội nghị đã nhất trí về nguyên tắc thông qua Dự thảo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia và Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2022; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là trung tâm phối hợp với các ngành liên quan điều chỉnh, biên tập lại cho rõ ràng, đầy đủ theo ý kiến đóng góp tại hội nghị trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành làm cơ sở cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Chương trình thứ 3, Hội nghị đã xem xét Báo cáo công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xã phát triển và triển khai công tác ba xây (xây dựng tỉnh/thành là đơn vị chiến lược, xây dựng quận/huyện là đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng xã/phường thành đơn vị cơ sở phát triển) đi vào chiều sâu và phương hướng thời gian tới. Hội nghị nhất trí về nguyên tắc thông qua báo cáo này, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện công tác 3 xây gắn liền với chính sách trong lĩnh vực mình phụ trách một cách tích cực, đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao hơn qua việc phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành, địa phương một cách cụ thể, rõ ràng, đảm bảo nguyên tác tập trung, thống nhất trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội theo 4 nội dung, 4 mục tiêu.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, Chính phủ Lào khóa IX đã nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, Kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2021, chuẩn bị và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính, Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy. Đây là những công việc ưu tiên cấp thiết để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo sự chuyển biến mới được tiến hành trong điều kiện tình hình khu vực, quốc tế, trong nước có nhiều điểm thuận lợi, cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức về nhiều mặt.

Chính phủ Lào đã nỗ lực giải quyết vấn đề kinh tế không để rơi vào tình trạng khủng hoảng, tạo các cơ sở quan trọng để từng bước vực dậy nền kinh tế trong năm 2022 như việc khánh thành đường sắt Lào-Trung, đưa vào sử dụng dự án Thabok-Thanaleng vào đầu tháng 12/2021, tạo cơ hội và thế mạnh quan trọng giúp chèo lái nền kinh tế đất nước phục hồi, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề từ năm 2020.

Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong nước đã đạt mục tiêu mà Chính phủ đề ra (trên 50% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19 đủ liều), là điều kiện ban đầu trong việc tham vấn tính khả thi mở cửa đất nước vào đầu năm 2022 phục vụ đón khách du lịch, khôi phục kinh tế đất nước trở lại bình thường, đi kèm với việc bảo vệ sức khỏe của người dân Lào.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục