Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS
Phát biểu tại buổi chiêu đãi nhân dịp Ngày châu Phi, Bộ trưởng Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẽ tiếp tục giúp các quốc gia châu Phi tăng cường năng lực quốc phòng để chống lại các mối đe dọa khủng bố.
Theo ông Lavrov, trong nhiều thập kỷ qua, Nga "đã liên tục hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập, liên tục thúc đẩy sự hình thành các quốc gia trẻ, phát triển kinh tế xã hội toàn diện của họ".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước châu Phi tăng cường khả năng quốc phòng, chống khủng bố và đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng", ông Lavrov nhấn mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Mátxcơva vẫn "cam kết hỗ trợ châu Phi trong nỗ lực củng cố vị trí của mình như một trung tâm phát triển toàn cầu độc đáo và có ảnh hưởng", đồng thời ủng hộ nỗ lực của các nước châu Phi để trở thành thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo truyền thông quốc tế, Nga đã hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố thông qua nhiều hình thức, bao gồm cung cấp vũ khí, đào tạo quân sự, triển khai lực lượng bán quân sự và thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đến nay, Mátxcơva ký kết các thỏa thuận hợp tác quân sự và kỹ thuật với 33 quốc gia châu Phi, tập trung vào việc chống khủng bố, đào tạo quân sự và chia sẻ thông tin tình báo.
Nga cũng tổ chức một số hội nghị và diễn đàn với các quốc gia châu Phi để thúc đẩy hợp tác an ninh và chống khủng bố, điển hình là Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai tại St. Petersburg (Nga) hồi tháng 7-2023.
Xứ Bạch dương cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho châu Phi, chiếm khoảng 40% tổng số vũ khí nhập khẩu vào khu vực này trong giai đoạn 2018-2022.
Gửi phản hồi
In bài viết