Ngành Y tế Tuyên Quang thích ứng với biến đổi khí hậu

- Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề toàn cầu, có tác động mạnh mẽ đến môi trường, phát triển, kinh tế, xã hội và sức khoẻ cộng đồng trên toàn thế giới, là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Những năm qua ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đã kích hoạt nhiều biện pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lễ phát động rửa tay với xà phòng nâng cao sức khỏe nhân dân ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Sơn Dương.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính hàng năm BĐKH góp phần gia tăng gánh nặng một số bệnh tật như suy dinh dưỡng với 3,5 triệu người tử vong, tiêu chảy với khoảng 2,2 triệu người tử vong, sốt rét với khoảng 900 nghìn người tử vong và khoảng 60 nghìn người tử vong do các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, sốc nhiệt.

Dự báo từ năm 2030 đến năm 2050, ước tính tác động của BĐKH sẽ làm tăng thêm khoảng 250 nghìn trường hợp tử vong mỗi năm. Biến đổi khí hậu với những hậu quả về thiên tai và các sự kiện khí hậu cực đoan như bão nhiều hơn, sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng... là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc sống con người trong thế kỷ 21.

Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy ý kiến nhân dân về công tác vệ sinh môi trường tại phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang.

Theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật năm 2016, nhiệt độ ở các vùng phía Bắc tăng nhanh hơn các vùng phía Nam, nhiệt độ ở các vùng ven biển tăng chậm hơn các vùng sâu trong lục địa. Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ có thể tăng thêm từ 4,0°C đến 4,5°C theo kịch bản phát thải cao nhất và 2,0°C đến 2,2°C theo kịch bản phát thải thấp nhất. Thay đổi các điều kiện khí hậu như độ ẩm, lượng mưa, nhiệt độ có nguy cơ làm gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi như sốt xuất huyết, sốt rét, cúm AH5N1, H1N1, bệnh Zika.

Ngày 23-8-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 160/KH-UBND về  thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ông La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo, triển khai cho các đơn vị trong toàn ngành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác ứng phó BĐKH tại địa phương. Hàng năm, Sở Y tế đều xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn toàn tỉnh, kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của ngành. Các cán bộ y tế luôn sẵn sàng để cấp cứu bệnh nhân, làm tốt công tác xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh ngay tại địa phương, đảm bảo đủ cơ số thuốc, hóa chất vật tư y tế phục vụ theo yêu cầu chuyên môn.

Người Mông thôn Nà Cào, xã Thượng Nông, Na Hang chăm sóc rau sạch đảm bảo vệ sinh môi trường.

Mới đây, ngày 25-5, tại UBND xã Thái Long (TP Tuyên Quang), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động phong trào “Rửa tay với xà phòng nâng cao sức khỏe nhân dân ứng phó với biến đổi khí hậu” tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Thông qua chương trình nhằm góp phần tăng cường công tác truyền thông, nhận thức về lợi ích và hiệu quả của việc rửa tay với xà phòng trong phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở đối với nhân dân, đặc biệt cho các em học sinh.

Từ đó, ngăn chặn sự lan truyền mầm bệnh, trong đó có các bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, cúm, bạch hầu, giun sán, đau mắt đỏ, một số dịch bệnh truyền nhiễm có diễn biến phức tạp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Đoàn Lương Anh, Giám đốc Trung tâm bệnh tật tỉnh đánh giá, các hoạt động thiết thực của phong trào đã góp phần hỗ trợ để đạt được mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án có liên quan ở trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Thiện Kế, Sơn Dương sử dụng nước sạch trong sinh hoạt gia đình.

Thời gian tới, để thích ứng với BĐKH, ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Kế hoạch của UBND tỉnh và của ngành Y tế nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép nội dung bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng trước tác động của BĐKH vào các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan của địa phương.

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động truyền thông của ngành Y tế về BĐKH và sức khỏe với các hoạt động truyền thông khác do ngành Nông nghiệp và Môi trường triển khai vì ngành này đang thực hiện các hoạt động truyền thông khác nhau ở cộng đồng. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, các điều kiện vệ sinh, xử lý và tiêu hủy chất thải y tế tại các cơ sở y tế, bao gồm các trạm y tế xã, bệnh viện… Giảm thiểu phát sinh chất thải y tế, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; áp dụng các biện pháp tiên tiến trong xử lý chất thải, nước thải nhằm giảm phát thải khí mê-tan….

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục