Khởi nghiệp trên vùng khó
Không lựa chọn gắn bó với những mô hình sản xuất truyền thống, anh Bàn Văn Sơn (sinh năm 1995), ở thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông, đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng mô hình nuôi hươu lấy nhung. Sự quyết tâm, dám đổi mới của người thanh niên vùng cao đang mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương.
![]() |
| Anh Bàn Văn Sơn, thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông. |
Sinh ra và lớn lên ở thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông, anh Sơn từng gắn bó với các mô hình sản xuất truyền thống. Nhận thấy hiệu quả kinh tế chưa cao, trong khi địa phương có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào như cỏ và các loại lá cây phù hợp với chăn nuôi hươu, anh quyết định tìm hiểu mô hình nuôi hươu lấy nhung. Không quản ngại đường xa, anh đến nhiều địa phương có nghề nuôi hươu phát triển để học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và xây dựng chuồng trại.
Sau thời gian tích lũy kiến thức, anh đầu tư những con hươu giống đầu tiên. Những ngày đầu khởi nghiệp gặp không ít khó khăn do nguồn vốn hạn chế, kinh nghiệm thực tế còn ít. Có thời điểm thời tiết thay đổi khiến đàn hươu bỏ ăn, anh phải thường xuyên theo dõi, điều chỉnh chế độ chăm sóc và chủ động trao đổi với những người có kinh nghiệm để khắc phục.
Đến nay, gia đình anh đang nuôi 10 con hươu, mô hình từng bước phát huy hiệu quả. Mỗi cặp nhung hươu cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, chi phí chăn nuôi không lớn, trong khi nhung hươu có giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định nên mang lại nguồn thu khá cho gia đình. Ngoài khai thác nhung, đàn hươu còn sinh sản để cung cấp con giống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Chia sẻ về quyết định khởi nghiệp, anh Bàn Văn Sơn cho biết, sau khi tìm hiểu thực tế, anh nhận thấy nuôi hươu phù hợp với điều kiện địa phương, vật nuôi dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên và mang lại hiệu quả kinh tế. Thời gian tới, anh sẽ đầu tư xây dựng thêm chuồng trại, mở rộng quy mô đàn hươu để nâng cao thu nhập, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đoàn viên, thanh niên và bà con có nhu cầu phát triển mô hình.
Đồng chí Đặng Văn Nhạy, Bí thư Chi bộ thôn Thôm Luông nhận xét: “Bàn Văn Sơn là một trong những thanh niên tiêu biểu của thôn, luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Việc mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi hươu thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và trở thành tấm gương để nhiều thanh niên trên địa bàn học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế”.
Từ quyết tâm vượt khó và tinh thần đổi mới, anh Bàn Văn Sơn đã khẳng định rằng, trên vùng đất còn nhiều khó khăn, nếu biết lựa chọn hướng đi phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất thì vẫn có thể tạo dựng sinh kế bền vững. Mô hình nuôi hươu của anh không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong đoàn viên, thanh niên địa phương.
Bài, ảnh: Khánh Trang











Ý kiến bạn đọc