Nhà cầm quân Kiatisak thắng trận đầu tay cùng Công an Hà Nội

Tối 18/2, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành thắng lợi 2-0 trước câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh trong trận ra mắt tân huấn luyện viên Kiatisak Senamuang tại V-League 2023/24.

Quang Hải cùng các đồng đội trở lại đấu trường V-League. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang chính thức ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội tại trận tiếp đón câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy, thuộc khuôn khổ vòng 9 V-League 2023/24.

Trải qua 8 vòng đấu trước đó, cả Công an Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng có 12 điểm nhưng nhà đương kim vô địch đứng thứ 5 còn TP Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trên Bảng xếp hạng do "Chiến hạm đỏ" kém hơn về chỉ số phụ.

Trước thềm màn đối đầu giữa hai đội, huấn luyện viên Kiatisak được dự đoán sẽ có thắng lợi đầu tay cùng Công an Hà Nội tại đấu trường V-League khi sở hữu dàn sao tuyển thủ quốc gia chất lượng trong tay.

Các cầu thủ Công an Hà Nội sớm chiếm lĩnh thế trận với đội hình nhiều cầu thủ mạnh.

Không ngoài dự đoán, nhà đương kim vô địch sớm kiểm soát thế trận ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Phút 24, Văn Thanh tạt vào như đặt từ pha đá phạt góc cho Jeferson đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Công an Hà Nội.

Có được bàn mở tỷ số, đội chủ nhà thi đấu càng thăng hoa. Chỉ 5 phút sau đó, Công an Hà Nội đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của ngoại binh Geovane.

Đáng nói, đây là thành quả của pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Nhận đường chuyền của Văn Thanh, Tấn Tài căng ngang chính xác cho Geovane đệm bóng chính xác vào lưới TP Hồ Chí Minh.

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Văn Thanh kiến tạo đầy tinh tế cho Geovane dứt điểm về góc chéo khung thành TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại bàn thắng thông qua VAR, trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng cho Công an Hà Nội do Geovane đã phạm lỗi việt vị trước khi ghi bàn.

Các cầu thủ Công an Hà Nội ăn mừng 2 bàn thắng từ giữa hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội khách TP Hồ Chí Minh sớm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt trước chủ nhà Công an Hà Nội.

Thế nhưng, kế hoạch này không hề dễ dàng với đoàn quân của nhà cầm quân Phùng Thanh Phương trước hàng thủ đầy chắc chắn bên kia chiến tuyến.

Dẫn trước 2 bàn, Quang Hải cùng đồng đội Công an Hà Nội sau đó vẫn tạo ra thế trận áp đảo với một số cơ hội nguy hiểm đáng chú ý về phía khung thành đội khách TP Hồ Chí Minh.

Nỗ lực ở thời gian còn lại của "Chiến hạm đỏ" là bất thành. Chung cuộc, Công an Hà Nội thắng 2-0 TP Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Kiatisak qua đó đã có màn ra mắt rất thuận lợi cùng nhà đương kim vô địch tại V-League.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục