Cháu Nguyễn Hà Đan Anh mong nhận được sự giúp đỡ

- Cháu Nguyễn Hà Đan Anh, thôn Ba Một, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) sinh năm 2009, bị hỏng một bên mắt do tai nạn.

Cháu Nguyễn Hà Đan Anh ở cùng bà ngoại tại thôn Ba Một, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa).

Từ năm 2015, bố mẹ cháu ly hôn, bố bỏ đi không quan tâm đến gia đình. Tháng 2-2020, mẹ bị đột tử qua đời. Đan Anh có một người chị là Nguyễn Vân Anh, sinh năm 1998 hiện học tập tại Lào. Cuộc sống khó khăn nên Vân Anh phải vừa đi học vừa làm để nuôi em. Hiện nay Đan Anh ở với bà ngoại là Nguyễn Thị Dần, 71 tuổi, già yếu, trong căn nhà tạm.

Thông qua chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Báo Tuyên Quang và Hội Chữ thập đỏ huyện Chiêm Hóa rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chia sẻ để bà cháu vơi bớt khó khăn trong lúc này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với ông Lê Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chiêm Hóa, số điện thoại 0915032627. Hoặc gửi qua tài khoản của thầy giáo Vũ Hải Hà, Hiệu trưởng trường THCS Nhân Lý, số tài khoản: 8104 215 016 784; Số điện thoại 0979 759 195.

Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục