Giúp đỡ em Trương Quốc Chiến bị tai nạn lao động

- Em Trương Quốc Chiến, sinh năm 2003, dân tộc Dao Quần trắng, thôn Bụt, xã Phú Thịnh (Yên Sơn) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây 2 tuần em không may bị tai nạn lao động, bị máy cắt gỗ cắt đứt mất 2 cánh tay, ngực bị đập vào máy dập, khiến phần ngực hoại tử đang rất nguy cấp.

Nhóm Thiện nguyện Xanh, tặng quà cho gia đình em Trương Quốc Chiến, thôn Bụt, xã Phú Thịnh.    

Em là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ làm nông nghiệp. Bản thân em học xong THPT đã phải đi làm thêm phụ giúp bố mẹ. Sau khi bị tai nạn lao động em đã được đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật. Cách đây 3 ngày em được chuyển về Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viên Đa khoa tỉnh để tiếp tục điều trị. Hiện tại gia đình rất cần những tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người, chia sẻ giúp đỡ em trong lúc này.

Vừa qua, Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Nhóm Thiện nguyện xanh (TP Tuyên Quang), hội Lan Tạ Quyên cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng 65 triệu đồng cho em.

Nhịp cầu nhân ái rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ thêm kinh phí để Chiến điều trị. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ của anh Trương Quý Thực, chú ruột của Chiến. Số ĐT: 0338943715. Số tài khoản: 0338943715 của Ngân hàng MB Quân Đội, Chi nhánh Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục